Hàng trăm tấn hải sản vào bờ mỗi ngày

.

Nắm bắt nhu cầu tiêu thụ hải sản vào dịp cuối năm tăng cao, ngư dân trên địa bàn thành phố và ở các địa phương lân cận tích cực bám biển lao động, sản xuất. Theo thống kê của Ban quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, những ngày qua, trung bình mỗi ngày cảng cá đón khoảng 50-60 tàu cập bến với hàng trăm tấn cá.

Dịp cuối năm âm lịch, tàu thuyền liên tục cập bến âu thuyền và cảng cá Thọ Quang để bán cá sau những chuyến vươn khơi. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Dịp cuối năm âm lịch, tàu thuyền liên tục cập bến âu thuyền và cảng cá Thọ Quang để bán cá sau những chuyến vươn khơi. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Thời điểm cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang nhộn nhịp với hình ảnh những chiếc tàu mang “lộc biển” trở về sau chuyến đánh bắt xa bờ. Vừa đưa cá về bến, ngay lập tức, nhiều thương lái đã vây quanh tàu của ông Võ Văn Cường (tàu cá QNg 92417 TS) để mua hải sản. Chuyến biển 13 ngày lần này, ông Cường và 15 bạn thuyền đã mang về 23 tấn cá các loại, trong đó nhiều loại có giá trị kinh tế cao. Theo quan sát, tàu của ông chủ yếu đánh bắt được một số loại cá như: cá hố, cá phèn, cá căng, cá đù, cá thu…

“Chuyến tàu cận Tết được mẻ cá lớn nên anh em trên thuyền rất vui mừng. Sau chuyến này, chúng tôi sẽ đi thêm một chuyến cuối để có thêm thu nhập cho mọi người phấn khởi đón Tết”, ông Võ Văn Cường nói.

Cách đó không xa, ông Bùi Công Thắng, trú tại thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (chủ tàu cá QNg 94982 TS) đang chuẩn bị cho chuyến biển cuối năm. Vẫn như mọi lần, đi cùng ông Thắng trong đợt tới là 10 bạn thuyền trên chiếc tàu công suất 718 CV. Ông Thắng chia sẻ, tháng giáp Tết nên tàu của ông và các tàu khác thường chỉ đi ngắn ngày (từ 7-10 ngày). Sản lượng hải sản đánh bắt được trong năm nay, đặc biệt cá thu ít hơn so với mọi năm nhưng riêng trong chuyến biển vừa qua, ông và các bạn thuyền trở về với 2 tấn cá các loại, chủ yếu là cá ngừ. Trong năm 2021, ông cùng các bạn thuyền đã thực hiện 4 chuyến biển. Trong chuyến cuối năm, ông kỳ vọng sẽ đánh được nhiều hải sản, cải thiện cuộc sống của mọi người trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Tiếng, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà cũng cho hay, gia đình ông hiện có 3 tàu cá lớn với công suất trên 800CV thường đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa. Trên mỗi tàu của ông có 4-10 thuyền viên, tùy chuyến đánh bắt. Được biết, thời gian mỗi chuyến biển ông cùng các bạn thuyền ra khơi thường kéo dài từ 15-20 ngày, có khi may mắn chỉ khoảng 1 tuần nếu “trúng đậm” mẻ lưới. Từ tháng 10 đến tháng 11-2021, ông đã thực hiện 3 chuyến đánh bắt, có chuyến đạt sản lượng gần 4 tấn cá các loại với tổng giá trị khoảng 300 triệu đồng. Trừ các chi phí, mỗi thuyền viên thu nhập khoảng 13-15 triệu đồng.

Ông Nguyễn Lại, Phó Ban quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang cho biết, qua tổng kê tính từ ngày 1 đến 11-1, có 560 tàu cập bến với sản lượng thủy sản đạt 3.165 tấn. Như mọi năm, nhu cầu tiêu thụ hải sản dịp Tết của người dân tăng khoảng 30%. Những loại cá chủ yếu được người dân chọn mua trong dịp Tết thường là cá thu, cá ngừ, cá chim, cá hố với sản lượng tiêu thụ khoảng 150-200 tấn. Cũng theo ông Nguyễn Lại, từ tháng Chạp đến cuối năm, giá cá sẽ tăng liên tục, tuy nhiên, trong dịp cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thị trường chưa có nhiều biến động. Bên cạnh nguồn cá đánh bắt của các tàu, lượng cá đông lạnh nhập khẩu vẫn bảo đảm cung ứng cho thị trường nên người dân không lo thiếu cá.

Giá hải sản tăng nhẹ
Qua ghi nhận tại chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang, nhiều loại hải sản được mang lên từ các con tàu đánh bắt như: cá ngừ, cá hố, cá thu, cá đổng, cá nục… nhanh chóng được nhiều thương lái chọn mua. So với mọi năm, giá của các loại hải sản bắt đầu tăng nhẹ 5.000-10.000 đồng/kg tùy loại, không có hiện tượng tăng giá mạnh như các năm trước. Qua khảo sát, giá cá ngừ vằn giá 55.000 đồng/kg, cá ngừ mắt to 65.000 đồng/kg, cá hố 120.000 đồng/kg, cá thu 180.000 đồng/kg, cá bò da 80.000 đồng/kg, tôm sú 220.000 - 460.000 đồng/kg tùy kích cỡ, tôm thẻ chân trắng 90.000 - 160.000 đồng/kg, mực các loại 120.000 - 280.000 đồng/kg...

VĂN HOÀNG

;
;
.
.
.
.
.