Nhộn nhịp phố chuyên doanh hoa, cây cảnh

.

ĐNO - Ngoài các chợ hoa Tết, các phố chuyên doanh hoa, cây cảnh như Lê Đại Hành (quận Cẩm Lệ), Nguyễn Đình Tựu (quận Thanh Khê)… cũng nhộn nhịp không kém trong những ngày giáp Tết.

Video: V.HOÀNG - M.QUẾ

Ghi nhận sáng 27-1 (25 tháng Chạp) tại các cửa hàng chuyên doanh hoa, cây cảnh trên đường Lê Đại Hành, không khí mua - bán rất sôi động. Các cửa hàng bày bán đủ loại hoa để trang trí Tết như mai, lan, sen đá, hoa hướng dương, cúc các loại, đỗ quyên, hoa treo…Trong đó, hoa lan được ưa chuộng khá nhiều.

Qua khảo sát, hoa địa lan có giá 450.000 - 500.000 đồng/chậu, lan treo khoảng 180.000 - 200.000 đồng/giỏ, đỗ quyên giá từ 300.000 - 350.000 đồng/chậu, đỗ quyên bonsai có giá bán từ 500.000 đồng/chậu…

Ngoài ra, các cửa hàng còn nhận cắm hoa lan theo yêu cầu. Các chậu hoa lan này dao động từ 1 triệu - 30 triệu đồng tùy số lượng cành, trong đó phổ biến từ 1-3 triệu đồng/chậu.

Đang tìm mua lan tại vườn cây cảnh Túy Hiền (68 Lê Đại Hành, quận Cẩm Lệ), cô Trần Thị Lan (trú tại phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu) cho biết, đây là năm đầu tiên cô mua lan để trang trí Tết. “Mọi năm tôi hay mua các loại hoa khác, nhưng năm nay mua hoa lan để thay đổi cách trang trí. Tôi thấy giá hoa vừa phải, nhiều sự lựa chọn”, cô Lan cho biết.

Ghi nhận tại phố chuyên doanh hoa Nguyễn Đình Tựu (quận Thanh Khê), hơn 90 cửa hàng kinh doanh, bao gồm: hoa, cây cảnh, vật liệu phục vụ trồng cây, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, hàng quà lưu niệm rộn ràng hơn bao giờ hết.

Theo đó, dọc các cửa hàng có đầy đủ các loại hoa, cây cảnh để phục vụ nhu cầu người dân. Trong đó được nhiều khách hàng tìm mua là các giỏ hoa treo, hoa lan, cúc mâm xôi…

Bà Lê Thị Lựu, chủ cửa hàng Hoa lan Phong Lựu (phố chuyên doanh hoa đường Nguyễn Đình Tựu) cho biết, do nguồn cung giảm nên hoa lan có tăng giá khoảng 20% so với ngày thường. 

“Năm nay khách mua hoa cũng khá sớm, khoảng từ 20 tháng Chạp là đã có khách mua lan. Hầu hết khách chọn mua dạng chậu được ghép sẵn để biếu tặng Tết, khoảng từ 500.000 đồng là đã có một chậu hoa lan chưng Tết”, bà Lựu chia sẻ.

Qua khảo sát, hầu hết các chủ cửa hàng hoa cho biết, người dân đã sớm mua hoa Tết từ trước đây 1 tuần để lựa chọn được những giỏ hoa đẹp. Ngoài ra, một số loại hoa có tăng giá nhẹ vì thiếu nguồn cung.

Người dân chọn mua hoa tại tuyến phố chuyên doanh hoa đường Nguyễn Đình Tự (quận Thanh Khê) trong sáng 27-1.
Người dân chọn mua hoa tại tuyến phố chuyên doanh hoa đường Nguyễn Đình Tự (quận Thanh Khê) trong sáng 27-1.
Nhân viên một vườn hoa đang tư vấn giá bán cho khách hàng.
Nhân viên một vườn hoa đang tư vấn giá bán hoa địa lan cho khách hàng.
Theo khảo sát, hoa địa lan có giá 450.000 – 500.000 đồng/chậu, lan treo khoảng 180.000 – 200.000 dồng/giỏ.
Theo khảo sát, hoa địa lan có giá 450.000 - 500.000 đồng/chậu, lan treo khoảng 180.000 - 200.000 đồng/giỏ.
Nhiều cửa hàng còn nhận dịch vụ cắm hoa lan theo yêu cầu của khách hàng.
Nhiều cửa hàng còn nhận dịch vụ cắm hoa lan theo yêu cầu của khách hàng.
Các loại hoa liên tục được chủ các cửa hàng bổ sung để đáp ứng nhu cầu mua hoa dịp Tết của người dân.
Các loại hoa liên tục được chủ các cửa hàng bổ sung để đáp ứng nhu cầu mua hoa dịp Tết của người dân.
Lượng người ghé đến mua hoa trong những ngày giáp Tết càng đông và nhộn nhịp.
Lượng người ghé đến mua hoa trong những ngày giáp Tết càng đông và nhộn nhịp.

 VĂN HOÀNG - MAI QUẾ

;
;
.
.
.
.
.