Sớm hoàn chỉnh hồ sơ đề án xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quy mô khu vực

.

ĐNO - Sáng 20-1, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tổ chức hội nghị chuyên đề tháng 1-2022 với nội dung góp ý đề án “Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quy mô khu vực” và đồ án “Bảo quản, tu bổ, phục hồi danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn”. 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội  đơn  vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (giữa); Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (bên trái) và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (bên phải) chủ trì hội nghị. Ảnh: TRIỆU TÙNG
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bên trái) và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (bên phải) chủ trì hội nghị. Ảnh: TRIỆU TÙNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì hội nghị. 

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh báo cáo về tình hình xây dựng nội dung đề án “Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quy mô khu vực”. 

Qua đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tiếp tục góp ý kiến và UBND thành phố cũng chủ động lấy ý kiến góp ý của các ban, bộ, ngành Trung ương nhằm hoàn chỉnh hồ sơ dự án để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tháng 1-2022. Ảnh: TRIỆU TÙNG
Quang cảnh hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố chuyên đề tháng 1-2022. Ảnh: TRIỆU TÙNG

Về đồ án quy hoạch “Bảo quản, tu bổ, phục hồi danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn”, các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã có nhiều góp ý và cơ bản thống nhất với nội dung đồ án.

Việc tiếp tục tiếp thu góp ý lần này để UBND thành phố hoàn chỉnh hồ sơ trình Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.