Xây dựng Trung tâm tài chính nhằm đón đầu xu hướng dịch chuyển dòng vốn đầu tư

.

ĐNO - Chiều 4-3, UBND thành phố tổ chức hội thảo Tham vấn ý kiến dự thảo nội dung Đề án xây dựng Đà Nẵng trở thành Trung tâm tài chính quy mô khu vực. Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh và Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, TS. Trần Du lịch - thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia cùng chủ trì hội thảo.

Hội thảo được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ban, ngành cùng nhiều chuyên gia tài chính trong và ngoài nước.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (giữa) và Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (trái, hàng giữa), TS. Trần Du Lịch - thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ Quốc gia (phải, hàng giữa) cùng chủ trì hội thảo. Ảnh: M.QUẾ
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (giữa) và Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (trái, hàng giữa), TS. Trần Du Lịch - thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ Quốc gia (phải, hàng giữa) cùng chủ trì hội thảo. Ảnh: M.QUẾ

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cho biết, việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng nhằm khai thác lợi thế về địa lý, kinh tế, chính trị của thành phố đối với khu vực và thế giới, đón đầu xu hướng dịch chuyển các dòng vốn đầu tư từ các thị trường tài chính truyền thống.

Sự đa dạng của các sản phẩm tài chính gắn liền với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế số nhằm tạo ra động lực mới cho quá trình chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ giá trị gia tăng cao của Đà Nẵng theo Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị.

Nhận diện sâu sắc việc cần thiết xây dựng trung tâm tài chính quốc tế ở Việt Nam, ngày 19-3-2021, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 1840/VPCP-KTTH về đồng ý chủ trương để UBND Đà Nẵng nghiên cứu, lập Đề án xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính khu vực.

Ngày 29-3-2021, UBND thành phố đã ký bản thỏa thuận với Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương (IPPG) về việc tài trợ lập “Đề án xây dựng Đà Nẵng trở thành Trung tâm tài chính quy mô khu vực”.

Trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động, cũng như sự bùng nổ của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang tạo ra sự dịch chuyển lớn của các trung tâm tài chính toàn cầu, đặc biệt là các trung tâm tài chính mới nổi. Vì vậy, việc hình thành Trung tâm tài chính tại Đà Nẵng cần phù hợp với điều kiện phát triển của nền kinh tế Việt Nam và xu thế phát triển của quốc tế.

Mặc khác, vẫn phải nhìn nhận dù có nhiều điều kiện tốt để phát triển thành trung tâm tài chính khu vực, Đà Nẵng sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thách thức về lựa chọn mô hình phát triển phù hợp, các chính sách thuế, tiền tệ đều ở tầm quốc gia…

Theo dự thảo báo cáo tóm tắt đề án, Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng hướng đến việc tạo lập môi trường thử nghiệm các giải pháp, công nghệ đổi mới sáng tạo trong hoạt động tài chính, gắn với chức năng của một trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia đang hình thành tại Đà Nẵng.

Đồng thời, hỗ trợ sự phát triển của các doanh nghiệp tài chính tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, thúc đẩy khả năng đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân và doanh nghiệp trong việc tiếp cận các dịch vụ tài chính hiện đại.

Đà Nẵng sẽ ưu tiên thu hút, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược trong giai đoạn 2022-2024 để tranh thủ các nguồn lực quốc tế, tăng tính khả thi cho việc xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng.

MAI QUẾ

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích