Lúa, hoa màu bị hư hại, ngập úng do mưa lớn

.

ĐNO - Ghi nhận tại huyện Hòa Vang trong ngày 2-4, do ảnh hưởng của mưa lớn bất thường, hơn 978 ha lúa và hoa màu bị ngã đổ và ngập, trong đó diện tích lúa bị thiệt hại 833,2ha; diện tích hoa, màu bị ngập úng, có khả năng hư hại gần 145,6ha; gần 20 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng…

Video: VĂN HOÀNG

Tại một số cánh đồng sản xuất lúa trên địa bàn các xã: Hòa Phong, Hòa Tiến, Hòa Châu… nhiều diện tích còn ngập trong nước. Ông Ngô Văn Sinh, Giám đốc HTX dịch vụ sản xuất và kinh doanh tổng hợp Hòa Tiến 1 (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) cho hay, nhiều diện tích lúa trên địa bàn xã bị hư hại khá nặng, không có khả năng phục hồi. Đối với những diện tích có khả năng phục hồi, do chi phí phục hồi lớn hơn chi phí sau thu hoạch nên nhiều nông dân có ý định bỏ.

Còn tại vùng sản xuất rau an toàn Túy Loan, xã Hòa Phong, nhiều nông dân cho hay, mặc dù một số diện tích sản xuất đã rút nước nhưng do bị ngâm lâu nên rau, màu hư hại, có hiện tượng thối rễ, phải nhổ bỏ hoàn toàn.

Bà Nguyễn Thị Ca (trú thôn Túy Loan Tây, xã Hòa phong) chia sẻ, 10 sào đậu phộng của bà trồng hơn 2 tháng, chỉ còn 1 tháng nữa thu hoạch nhưng qua đợt mưa này phải bỏ hoàn toàn. "Bị ngâm nước lâu cây đậu phộng không thể phát triển. Tôi thử nhổ vài cây lên nhưng thấy có hiện tượng thối rễ. Đây là mùa vụ chính trồng đậu mà hư hết thế này mất trắng", bà Ca nói.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hòa Vang, tính từ ngày 31-3 đến 2-4, tổng diện tích sản xuất lúa bị ảnh hưởng lên đến 833,2ha, trong đó xã Hòa Nhơn 211ha, xã Hòa Phong 169,9ha, xã Hòa Khương 149ha...; gần 145,6ha rau màu (rau các loại, đậu phộng, bắp, dưa hấu, mía…) bị hư hại; gần 20ha diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn bị trôi…

Ông Lê Đình Ca, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hòa Vang cho biết, giải pháp chủ yếu hiện nay là khai thông cống rãnh, kênh mương để việc thoát nước tại các cánh đồng nhanh chóng, giảm thiểu thiệt hại cho nông dân.

Qua thống kê, có 833,2ha lúa bị ngã rạp, ngâm trong nước do ảnh hưởng của mưa lớn từ ngày 30-3 đến 2-4. Ảnh: VĂN HOÀNG
Qua thống kê, có 833,2ha lúa bị ngã rạp, ngâm trong nước do ảnh hưởng của mưa lớn từ ngày 30-3 đến 2-4. Ảnh: VĂN HOÀNG
Một phần diện tích sản xuất lúa trên cánh đồng xã Hòa Tiến bị ngập và không có khả năng phục hồi. Ảnh: VĂN HOÀNG
Một phần diện tích sản xuất lúa trên cánh đồng xã Hòa Tiến bị ngập và không có khả năng phục hồi. Ảnh: VĂN HOÀNG
Nông dân thôn Phong Nam, xã Hòa Châu đang dọn dẹp kênh mương trong sáng 2-4. Ảnh: VĂN HOÀNG
Nông dân thôn Phong Nam, xã Hòa Châu dọn dẹp kênh mương trong sáng 2-4. Ảnh: VĂN HOÀNG
Một nông dân tại vùng rau an toàn Túy Loan, xã Hòa Phong đang sửa lại dàn leo cây mướp. Ảnh: VĂN HOÀNG
Một nông dân tại vùng rau an toàn Túy Loan, xã Hòa Phong sửa lại dàn leo cây mướp. Ảnh: VĂN HOÀNG
Hơn 84,3ha đậu phộng của nông dân bị ngập nước và hư hại. Ảnh: VĂN HOÀNG
Hơn 84,3ha đậu phộng của nông dân bị ngập nước và hư hại. Ảnh: VĂN HOÀNG
Một luống bắp vẫn còn bị ngập tại vùng sản xuất rau an toàn Túy Loan, xã Hòa Phong trong sáng 2-4. Ảnh: VĂN HOÀNG
Một luống bắp còn ngập sâu tại vùng sản xuất rau an toàn Túy Loan. Ảnh: VĂN HOÀNG

 VĂN HOÀNG

;
;
.
.
.
.
.