Nâng cao chất lượng hoạt động, bảo đảm an toàn cho du khách tham quan bán đảo Sơn Trà

.

Chiều 18-4, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (gọi tắt là ban quản lý) về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian đến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao kết quả công tác, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo ban quản lý.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao những kết quả hoạt động của  Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng. Ảnh:THU HÀ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao những kết quả hoạt động của Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng. Ảnh:THU HÀ

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Đà Nẵng là địa phương duy nhất trong cả nước có mô hình Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch, vì vậy có nhiều đặc thù riêng; phạm vi, lĩnh vực quản lý của ban quản lý rộng, trải dài qua các bãi biển của thành phố và khu vực bán đảo Sơn Trà, tác động trực tiếp đến 4 địa phương có địa bàn chính về du lịch (Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Thanh Khê, Liên Chiểu)...

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, đánh giá và biểu dương những kết quả ban quản lý đã đạt được, đồng thời đề nghị tiếp tục phát huy nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Qua báo cáo, trao đổi, thảo luận của các đơn vị tại buổi làm việc cho thấy, thành phố cần tiếp tục hoàn thiện mô hình ban quản lý để phục vụ tốt hơn công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực du lịch tại bán đảo Sơn Trà và các bãi biển. Ban quản lý cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng Đảng và tổ chức bộ máy để thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Thường trực Thành ủy cơ bản thống nhất các phương hướng, nhiệm vụ ban quản lý đã xác định trong báo cáo và cần triển khai nghiêm túc. Sở Du lịch cùng các địa phương, đơn vị cần tiếp tục phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện để ban quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sở Du lịch xem xét toàn bộ quá trình hoạt động, các khó khăn, vướng mắc, đề xuất của ban quản lý, những gì thuộc thẩm quyền của Sở Du lịch thì phải giải quyết, những vấn đề vượt thẩm quyền thì tham mưu, đề xuất giải pháp lên cấp trên. Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo, triển khai thực hiện sớm đề án về phát triển du lịch đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Về cơ chế tự chủ, ban quản lý cần đẩy nhanh tiến độ nâng chất lượng hoạt động cũng như giải quyết vấn đề nhân lực; đề xuất các cơ chế đầu tư để bảo đảm các hoạt động; tìm kiếm nguồn xã hội hóa đầu tư các thiết bị chuyên dụng bảo đảm an toàn cho du khách đi tắm biển và tham quan trên bán đảo Sơn Trà.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn đánh giá cao nỗ lực của ngành du lịch, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, địa phương, ban quản lý trong việc triển khai các hoạt động phục vụ đón khách. Nhờ đó, kết quả lượng khách đến Đà Nẵng thời gian qua có những tín hiệu vui. UBND thành phố đã ban hành các quy chế phối hợp, Sở Du lịch cần rà soát lại các quy chế để tham mưu bổ sung, giải quyết…

Theo báo cáo của Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, ban quản lý phụ trách bán đảo Sơn Trà, khoảng 30km dọc 2 tuyến biển; ban đã bố trí công cụ, phương tiện và 92 đội viên cứu hộ làm nhiệm vụ hướng dẫn khách tắm biển bảo đảm an toàn. Hơn 15 năm qua, lực lượng cứu hộ đã ứng cứu an toàn hơn 1.750 khách tắm biển...

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tặng quà khen thưởng nhân viên đội cứu hộ Nguyễn Hữu Toàn Chung đã kịp thời ứng cứu nhóm du khách gặp nạn khi tắm biển.

THU HÀ

;
;
.
.
.
.
.