Tuyến đường vành đai phía tây 2: Thi công xuyên đêm, phấn đấu hoàn thành thông tuyến vào 30-6-2022

.

ĐNO - Dự án Tuyến đường vành đai phía tây 2 đang bước vào giai đoạn tăng tốc thi công xuyên đêm để kịp về đích ngày 30-6-2022.

 
Video: THÀNH LÂN - VĂN HOÀNG

Dự án Tuyến đường vành đai phía tây 2 thuộc dự án Cải thiện hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng là một trong những công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2016-2020, có thời gian thực hiện năm 2017-2022.

Công trình do Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng (CSHT) ưu tiên làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Liên danh Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty TNHH Đầu tư xây dựng DACINCO - Công ty CP Tập đoàn CIENCO 4 - Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nhất Huy.

Hiện nay, công trình đang được triển khai thi công đoạn tuyến từ đường số 8, Khu công nghiệp Hòa Khánh đến nút giao cuối tuyến giao với đường tránh Hải Vân - Túy Loan theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố. Đây là tuyến đường có ý nghĩa quan trọng, giúp hình thành và kết nối với các trục giao thông chính của thành phố.

Hiện công trình đang bước vào giai đoạn tăng tốc thi công. Theo đó, Ban quản lý dự án đã chỉ đạo Liên danh nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình nhằm hoàn thành thông đoạn tuyến vào ngày 30-6-2022. Để về đích đúng hẹn, nhà thầu đang tổ chức thi công tăng ca, xuyên đêm.

Nhà thầu, đơn vị thi công huy động nhiều máy móc, trang thiết bị để thi công.
Nhà thầu, đơn vị thi công huy động nhiều máy móc, trang thiết bị để thi công.
Dự án hiện đang được đẩy nhanh tiến độ, bằng việc tăng ca và làm xuyên đêm.
Dự án hiện đang được đẩy nhanh tiến độ bằng việc tăng ca và làm xuyên đêm.
Để thi công ban đêm, nhà thầu, đơn vị thi công huy động máy đào, máy đục đá để phá đá trên công trình.
Để thi công ban đêm, nhà thầu, đơn vị thi công huy động máy đào, máy đục đá để phá đá trên công trình.
Nhiều máy xúc làm việc cùng lúc.
Nhiều máy xúc làm việc cùng lúc để tăng khối lượng đào đất.
Các xe chở đất chờ đến lượt vào chở vật liệu đi san lấp mặt bằng công trình.
Các xe chở đất chờ đến lượt vào chở vật liệu đi san lấp mặt bằng công trình.
Các xe lu cũng đang hối hả làm việc xuyên đêm.
Các xe lu hối hả làm việc.
Nhiều trang thiết bị được huy động để thi công xuyên đêm.
Nhiều trang thiết bị được huy động để thi công xuyên đêm.
Đường dẫn lên cầu vượt qua đường tránh nam Hải Vân cũng đâng được hoàn thành
Đường dẫn lên cầu vượt qua đường tránh nam Hải Vân cũng đang được hoàn thành.
Công nhân hàn cũng được huy động làm việc xuyên đêm
Công nhân hàn cũng được huy động làm việc xuyên đêm.

THÀNH LÂN - VĂN HOÀNG

;
;
.
.
.
.
.