Vùng rau ngập nước sau bão

.

ĐNO - Ghi nhận tại các vùng sản xuất rau sạch trên địa bàn thành phố trong ngày 28-9, sau khi bão số 4 (Noru) đi qua, một số diện tích rau màu bị hư hại, ngập trong nước. Qua thống kê sơ bộ, lượng rau màu bị thiệt hại nhẹ do người dân đã chủ động thu hoạch từ trước đó.

Vùng sản xuất rau an toàn La Hường bị ngập lụt sau bão. Ảnh: VĂN HOÀNG
Vùng sản xuất rau an toàn La Hường, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ bị ngập nước sau bão. Ảnh: VĂN HOÀNG

Tại vùng sản xuất rau an toàn La Hường (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ), một số diện tích xảy ra tình trạng ngập lụt, gây thiệt hại rau màu. Ông Lê Duy Nam, nông dân tại đây cho biết, gia đình ông có 3 sào mướp (1.500m2) đang ra quả nhưng do mướp còn non nên ông Nam không thể thu hoạch từ sớm khiến toàn bộ diện tích khung vòm bị ngã đổ, quả rụng... sau khi bão đổ bộ.

“Mùa này, mỗi khi có mưa thì vùng rau lại ngập lụt, hư hết nên nông dân cũng hạn chế trồng trọt. May mà trước bão, tôi có thu hoạch được một ít chứ không thì mất trắng”, ông Nam chia sẻ.

Cách đó không xa, bà Lê Thị Xảo (trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) cho hay, từ trước bão, bà cùng nhiều nông dân đã ra vùng rau thu hoạch. Tuy nhiên, do diện tích của bà nằm ở vùng trũng, thấp nên nước chưa kịp thoát, số rau còn lại bị ngâm trong nước.

Được biết, nông dân vùng sản xuất rau an toàn La Hường đang sản xuất khoảng 6ha rau, củ, quả các loại, trong đó, 5ha diện tích có thể thu hoạch. Từ trước bão, Hợp tác xã sản xuất rau an toàn La Hường đã vận động bà con ra đồng, khẩn trương thu hoạch. Hiện một số diện tích rau màu của nông dân vẫn đang bị ngâm trong nước. 

Tương tự, tại vùng rau an toàn Túy Loan (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang), ông Bùi Dũng, Giám đốc Hợp tác xã sản xuất rau an toàn Túy Loan cho biết, công tác phòng, chống bão được hợp tác xã và nông dân thực hiện rất khẩn trương và kịp thời. Nông dân trong vùng đã thu hoạch rau màu từ trước nên không bị nhiều thiệt hại. Theo đó, các nông dân đang tập trung dọn dẹp sau bão, nhanh chóng trồng trọt trở lại.

Nông dân lội nước vào vùng sản xuất rau an toàn La Hường, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ. Ảnh: VĂN HOÀNG
Nông dân lội nước vào vùng sản xuất rau an toàn La Hường, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ. Ảnh: VĂN HOÀNG
Nhiều diện tích rau bị hư hại do ngâm lâu trong nước. Ảnh: VĂN HOÀNG
Nhiều diện tích rau bị hư hại do ngâm lâu trong nước. Ảnh: VĂN HOÀNG
Luống mồng tơi đang bị ngâm trong nước của nông dân tại vùng sản xuất rau an toàn La Hường. Ảnh: VĂN HOÀNG
Những luống mồng tơi bị ngâm trong nước của nông dân tại vùng sản xuất rau an toàn La Hường. Ảnh: VĂN HOÀNG
Nhiều khung, vòm bị ngã rạp xuống đất sau bão Noru. Ảnh: VĂN HOÀNG
Nhiều khung, vòm bị ngã rạp xuống đất sau bão số 4. Ảnh: VĂN HOÀNG
Một nông dân thu hoạch mướp còn sót lại sau bão. Ảnh: VĂN HOÀNG
Một nông dân thu hoạch mướp còn sót lại sau bão. Ảnh: VĂN HOÀNG
Công tác dọn dẹp, khắc phục thiệt hại sau bão được nông dân khẩn trương thực hiện. Ảnh: VĂN HOÀNG
Công tác dọn dẹp, khắc phục thiệt hại sau bão được nông dân khẩn trương thực hiện. Ảnh: VĂN HOÀNG

 VĂN HOÀNG

;
;
.
.
.
.
.