Tàu du lịch biển trở lại Đà Nẵng sau hơn 2 năm

.

ĐNO - Sáng 9-10, Sở Du lịch thành phố tổ chức đón tàu du lịch Le Lapeurouse do Công ty CP Vivu Journeys Việt Nam khai thác cập cảng Tiên Sa. Đây là tàu đầu tiên đưa khách du lịch đường biển đến Đà Nẵng sau thời gian dài gián đoạn vì Covid-19.

Đại diện Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng (Sở du lịch) (thứ 2 từ trái sang) tặng hoa chào đón những vị khách trên chuyến tàu biển đầu tiên đến Đà Nẵng sau thời gian dài vắng bóng vì dịch bệnh. Ảnh: THU HÀ
Đại diện Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng (thứ 2 từ trái sang) tặng hoa chào đón những vị khách trên chuyến tàu biển đầu tiên đến Đà Nẵng sau thời gian dài vắng bóng vì dịch bệnh. Ảnh: THU HÀ

Tàu du lịch Le Lapeurouse mang quốc tịch Pháp đưa hơn 200 khách quốc tế và thuyền viên, chủ yếu từ thị trường Âu, Mỹ đến Đà Nẵng. Trong tháng 10, theo kế hoạch, tàu Le Lapersouse cập cảng Đà Nẵng vào các ngày 9-10; 16-10 và 29-10.

Với thời gian lưu từ 6 giờ sáng đến 23 giờ đêm, du khách trên tàu sẽ có gần một ngày để tham quan các khu, điểm du lịch của Đà Nẵng hoặc Quảng Nam; du khách có thể lựa chọn 3 lộ trình tham quan khác nhau tại Di tích danh thắng quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn, Hội An và thánh địa Mỹ Sơn.

Các vị khách mong muốn sẽ được đi trải nghiệm, tham quan các điểm du lịch nổi tiếng của Đà Nẵng. Ảnh:THU HÀ
Các vị khách mong muốn sẽ được đi trải nghiệm, tham quan các điểm du lịch nổi tiếng của Đà Nẵng. Ảnh:THU HÀ

Theo ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch,  tàu La Lapeurouse khởi động lại du lịch tàu biển sau hơn 2 năm gián đoạn vì Covid-19, đây là tín hiệu tốt đối với phục hồi du lịch, nhất là các thị trường khách du lịch quốc tế tàu biển.

Các vj khách quốc tế vui vẻ chụp hình lưu niệm bên mô hình chatbox của Đà Nẵng. Ảnh: THU HÀ
Các vị khách quốc tế vui vẻ chụp hình lưu niệm bên mô hình chatbox của Đà Nẵng. Ảnh: THU HÀ

Bà Maria, đến từ Argentina chia sẻ, đây là lần đầu tiên vợ chồng bà đến Đà Nẵng trên chuyến hành trình tàu biển từ Malaysia, Singapore… đến thăm các tỉnh, thành phố của Việt Nam. Đà Nẵng có rất nhiều điểm tham quan nổi tiếng nên vợ chồng bà rất mong chờ được trải nghiệm như: cầu Vàng của Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills, Di tích danh thắng quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn, biển Đà Nẵng…

Trong tháng 10,tàu Le Lapersouse sẽ có thêm 2 lần cập cảng Đà Nẵng vào các ngày 16-10 và 29-10. Trong ảnh: Tàu Le Lapersouse đang đậu tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng. Ảnh: THU HÀ
Trong tháng 10, tàu Le Lapersouse sẽ có thêm 2 lần cập cảng Đà Nẵng vào các ngày 16-10 và 29-10. Trong ảnh: Tàu Le Lapersouse đang đậu tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng. Ảnh: THU HÀ

Được biết, Le Laperouse là tàu dẫn đầu của lớp tàu du lịch Ponant Explorers (gồm 6 thành viên) do hãng tàu Ponant điều hành. Chương trình khám phá bờ biển và các địa danh nổi tiếng của Việt Nam kéo dài từ 8-11 ngày là hành trình mới tại khu vực châu Á được hãng Ponant chào bán trên website của hãng với giá khởi điểm từ 4.240 Euro (gần 100 triệu đồng).

Le Laperouse được giới thiệu là tàu thân thiện với môi trường, được trang bị hiện đại với phòng chờ thiết kế mở rộng ra bên ngoài và dịch vụ chuẩn 5 sao. 

Trước khi đến Đà Nẵng, tàu Le Laperouse đã cập cảng Sài Gòn ngày 2-10. Trong hải trình tại Việt Nam, tàu này đưa khách đến Nha Trang (Khánh Hòa), Quy Nhơn (Bình Định), Tiên Sa (Đà Nẵng), Chân Mây (Huế), Hòn La (Quảng Bình) và Hạ Long (Quảng Ninh).

THU HÀ

 

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích