Hoàn thiện thể chế để phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

.

Chiều 17-3, Thời báo Tài chính Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - chi nhánh Đà Nẵng tổ chức diễn đàn Kinh tế - Tài chính 2023 với chủ đề: “Huy động các nguồn lực phát triển nhanh, bền vững vùng kinh tế trọng điểm miền Trung”.

Diễn đàn thu hút hơn 100 doanh nghiệp cùng nhiều chuyên gia, diễn giả kinh tế tham dự. Tại diễn đàn, nhiều nội dung được các diễn giả, chuyên gia và đại biểu tham dự thảo luận như bức tranh kinh tế vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; những vấn đề đặt ra cho việc thu hút nguồn lực đầu tư, tạo động lực tăng trưởng; các giải pháp huy động nguồn lực phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; hoàn thiện thể chế để vùng kinh tế trọng điểm miền Trung cất cánh...

Tại diễn đàn,  TS. Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia đề xuất 10 giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên: phân lại, mở rộng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; xây dựng quy hoạch tổng thể; thể chế hóa cơ chế liên kết vùng; phát triển kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao theo hướng cân bằng 3 yếu tố kinh tế - xã hội - môi trường; xây dựng, hoàn thiện cơ chế đặc thù; xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng, cơ cấu lại và tạo chuyển biến mạnh mẽ trong các ngành kinh tế công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp; đa dạng các nguồn lực tài chính; tạo đột phá thu hút nhân lực chất lượng, tăng cường cải cách hành chính; ưu tiên phát triển nhân lực, dịch vụ y tế - giáo dục...

MAI QUẾ

;
;
.
.
.
.
.