Hai 'nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023'

.

Đầu tháng 7-2023, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam công bố danh sách 100 nông dân được bình chọn và tôn vinh là “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023”, trong đó, Đà Nẵng có hai nông dân vinh dự nhận danh hiệu này. Đây là những tấm gương nổi bật, gương mẫu, không ngừng nỗ lực cải thiện kinh tế, hỗ trợ nhiều người vươn lên thoát nghèo, góp phần lan tỏa phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi.

Anh Bùi Thanh Phú (bên trái) đang giới thiệu cho đoàn khảo sát quận Liên Chiểu về quy trình sản xuất nước mắm Nam Ô. Ảnh: VĂN HOÀNG
Anh Bùi Thanh Phú (bên trái) đang giới thiệu cho đoàn khảo sát quận Liên Chiểu về quy trình sản xuất nước mắm Nam Ô. Ảnh: VĂN HOÀNG

Nhiều năm liền đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, anh Bùi Thanh Phú (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) luôn tâm huyết đưa làng nghề làm nước mắm truyền thống Nam Ô phát triển mạnh mẽ, tạo điều kiện cho bà con ổn định sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Vì lẽ đó, thương hiệu nước mắm nhĩ Nam Ô “Hương Làng Cổ” của anh luôn chăm chút tỉ mỉ bằng kinh nghiệm, niềm tự hào từ văn hóa nghề truyền thống của cha ông.

Được biết, mỗi năm, tổng doanh thu của cơ sở đạt khoảng 3 tỷ đồng, lợi nhuận trung bình 1 tỷ đồng/năm; giải quyết việc làm cho 10 lao động thường xuyên và mùa vụ tại địa phương với mức thu nhập 6 triệu đồng/tháng. Bên cạnh sản xuất, anh còn có nhiều sáng kiến, góp phần bảo tồn và phát triển làng nghề nước mắm Nam Ô.

Trong đó, sử dụng công nghệ vào quá trình sản xuất, kiểm tra chất lượng, tạo ra sản phẩm sạch, hữu cơ, tốt cho sức khỏe, đáp ứng yêu cầu, thị hiếu của khách hàng hiện nay; kết hợp với ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại cho sản phẩm truyền thống của bà con địa phương, đặc biệt là vấn đề xây dựng và bảo hộ thương hiệu của làng nghề.

Theo anh Phú, từ 10 năm qua, anh đã mua lại tên miền nuocmamnamo.vn và huonglangco.vn để giới thiệu và bán sản phẩm trên website; đồng thời, thường xuyên tổ chức các chương trình quảng bá, phối hợp các trường tổ chức cho học sinh, sinh viên trên địa bàn và du khách quốc tế đến tham quan trải nghiệm, thực tập, góp phần giới thiệu, quảng bá sản phẩm nước mắm truyền thống, văn hóa và lịch sử của làng Nam Ô. “Chúng tôi luôn mong muốn các cấp thành phố tạo điều kiện để người dân địa phương có khu sản xuất tập trung, đưa sản phẩm phát triển ra thị trường bền vững và hỗ trợ tuyên truyền, nâng cao nhận thức để bà con địa phương thấy được giá trị của văn hóa bản địa làng nghề, tạo hành lang pháp lý bảo vệ thương hiệu nước mắm Nam Ô”, anh Phú chia sẻ thêm.

Cùng với anh Phú, ông Lê Dũng (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) là một trong 100 nông dân tiêu biểu toàn quốc được vinh danh năm 2023. Với hoạt động khai thác hải sản xa bờ, mỗi năm, doanh thu của ông Dũng đạt khoảng 2,2 tỷ đồng/năm, lợi nhuận trung bình hơn 1 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm thường xuyên cho 9 lao động với mức thu nhập bình quân 7 triệu đồng/tháng. Trong quá trình khai thác hải sản, tàu của ông Dũng đã trang bị các loại máy móc hiện đại như: pin năng lượng mặt trời, máy icom 710, máy nhắn tin vx 1700, máy giám sát hành trình Vifish-18…

Ngoài ra, ông được chọn thực hiện mô hình sử dụng máy tầm ngư dò đứng do Trung tâm Khuyến ngư nông lâm thành phố lắp đặt, nhờ vậy, sản lượng khai thác trong các chuyến biển khả quan hơn, thu nhập của ông và các thuyền viên đều được nâng cao. Bên cạnh hoạt động khai thác đánh bắt, ông còn là Tiểu đội trưởng Dân quân biển tập trung được cơ quan quân sự các cấp giao nhiệm vụ trao đổi, cung cấp thông tin trên biển và báo cáo về đất liền những tàu nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam. Với những nỗ lực trên, nhiều lần, ông nhận được giấy khen với thành tích tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Theo Hội Nông dân thành phố, hoạt động bình chọn, tôn vinh nông dân Việt Nam xuất sắc là một trong những sự kiện quan trong nằm trong chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức, hướng đến kỷ niệm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14-10) hằng năm. Nhiều nông dân tại Đà Nẵng từng được vinh danh như: ông Nguyễn Văn Nhi, Giám đốc Hợp tác xã nấm Nhơn Phước (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) vinh danh năm 2020; năm 2021 có ông Đặng Hòa (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) với hoạt động sản xuất bao bì, ballet gỗ và kinh doanh dịch vụ đường thủy trên sông Hàn; ông Lê Văn Chiến (quận Thanh Thê) với hoạt động đánh bắt xa bờ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và ông Thái Văn Công (quận Liên Chiểu) với hoạt động trồng hoa, cây cảnh đường phố được vinh danh năm 2022…

Ông Nguyễn Kim Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố nhìn nhận, nhiều năm liền, thành phố liên tiếp có nông dân được vinh danh, đây là điểm sáng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh giỏi, sáng tạo đi đầu trong quá trình thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Đồng thời là những tấm gương nổi bật, gương mẫu, không ngừng nỗ lực cải thiện kinh tế, hỗ trợ nhiều người vươn lên thoát nghèo, góp phần lan tỏa phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; nông dân thi đua yêu nước, học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội Nông dân thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững...

Theo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, 5 nhóm nông dân được xét chọn danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023” gồm: nông dân đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp; nông dân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới; nông dân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; có sáng kiến, phát minh tính khoa học đã được ứng dụng và đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao trong hoạt động sản xuất nông nghiệp; giám đốc các hợp tác xã có thành tích đặc biệt nổi bật, các hộ kinh doanh tư nhân nhỏ và vừa…

VIỆT ÂN

;
;
.
.
.
.
.