Khách du lịch đến Đà Nẵng tăng gần 50% trong tháng 5

.

ĐNĐT - Theo báo cáo từ Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, trong tháng 5, tổng lượt khách tham quan, du lịch đến thành phố ước đạt 612.922 lượt, tăng 46,8% so với cùng kỳ 2016.

Nhiều hoạt động được tổ chức thu hút khách đến với Đà Nẵng trong dịp hè 2017. Trong ảnh: Khách du lịch Hàn Quốc tham quan thành phố bằng xích lô.
Nhiều hoạt động được tổ chức thu hút khách đến với Đà Nẵng trong dịp hè 2017. Trong ảnh: Khách du lịch Hàn Quốc tham quan thành phố bằng xích lô.

Trong đó, khách quốc tế ước đạt 205.995 lượt, tăng 81,2% so với cùng kỳ 2016, khách nội địa ước đạt 406.927 lượt, tăng 33,9% so với cùng kỳ 2016. Tổng thu du lịch ước đạt 1.801,992 tỷ đồng, tăng 48,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Lũy kế 5 tháng đầu năm, tổng lượt khách tham quan, du lịch đến Đà Nẵng ước đạt 2.580.114 lượt, tăng 36,2% so với cùng kỳ 2016, đạt 41% kế hoạch năm 2017; trong đó khách quốc tế ước đạt 1.029.889 lượt, tăng 71,6% so với cùng kỳ 2016, khách nội địa ước đạt 1.550.225 lượt, tăng 19,7% so với cùng kỳ 2016.

Tổng thu du lịch ước đạt 7.585,535 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 41% kế hoạch năm 2017.

Góp phần không nhỏ tạo nên sức hấp dẫn của Đà Nẵng trong tháng 5 là Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng  DIFF 2017 cùng với hàng loạt sự kiện đồng hành sôi động hấp dẫn.

Những chương trình phụ trợ của DIFF 2017 cũng thu hút đông đảo du khách và người dân Đà Nẵng tham gia, tạo nên không khí lễ hội tưng bừng khắp thành phố như chương trình khai trương mùa du lịch biển thu hút khoảng 134.000 lượt khách; không gian ẩm thực Ngũ hành đón 43.214 lượt khách; không gian văn hóa cộng đồng thu hút được khoảng 3.000 lượt khách...

Tin và ảnh: Thu Hà

;
.
.
.
.
.