Chuyến bay đầu tiên đưa 207 du khách ở Đà Nẵng về Hà Nội

.

ĐNO - Sáng 12-8, chuyến bay có số hiệu VN7160 của hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) cất cánh lúc 11 giờ 30 đưa 207 du khách đầu tiên trong đoàn khách du lịch còn ở lại Đà Nẵng từ cuối tháng 7 về Hà Nội.

Ngay từ sớm, du khách đã trang bị đồ bảo hộ để tới sân bay. Ảnh: THU HÀ.
Ngay từ sớm, du khách đã trang bị đồ bảo hộ để tới sân bay. Ảnh: THU HÀ

Đây là chuyến bay đầu tiên trong số 7 chuyến bay sẽ đưa các du khách còn đang lưu trú tại Đà Nẵng về Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh cho biết, ngay khi có kế hoạch hỗ trợ các du khách trở về địa phương, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Du lịch phối hợp các đơn vị liên quan lên kế hoạch hỗ trợ du khách làm các thủ tục.

Nhân viên sân bay cũng trang bị đồ bảo hộ, trao đổi trước khi bắt đầu đón khách làm thủ tục. Ảnh: THU HÀ.
Nhân viên sân bay cũng trang bị đồ bảo hộ, trao đổi trước khi bắt đầu đón khách làm thủ tục ở sân bay.
Du khách đến sân bay đi theo hàng, giữ đúng khoảng cách, bảo đảm an toàn phòng chống dịch. Ảnh: THU HÀ.
Du khách đến sân bay đi theo hàng, giữ đúng khoảng cách, bảo đảm an toàn phòng chống dịch. 
Du khách được nhân viên sân bay phát tờ khai y tế trước khi làm thủ tục lên máy bay. Ảnh: THU HÀ.
Du khách được nhân viên sân bay phát tờ khai y tế trước khi làm thủ tục lên máy bay. 
Trước khi lên máy bay, du khách nhận được người món quà đặc sản Đà Nẵng là bánh khô mè Bà Liễu, bánh đậu xanh cùng Thư cảm ơn của Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh. Ảnh: THU HÀ
Trước khi lên máy bay, du khách nhận được món quà gồm: bánh khô mè đặc sản Đà Nẵng, bánh đậu xanh cùng Thư cảm ơn của Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh. 
Cái vẫy tay tạm biệt như một lời cảm ơn và hẹn gặp lại du khách tại Đà Nẵng khi dịch bệnh hoàn toàn được khống chế. Ảnh: THU HÀ.
Cái vẫy tay tạm biệt như một lời cảm ơn và hẹn gặp lại du khách tại Đà Nẵng khi dịch bệnh hoàn toàn được khống chế. 

Trong 3 ngày (12, 13 và 14-8), gần 1.500 du khách sẽ được đưa về Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. 

THU HÀ 

 

;
;
.
.
.
.
.