.

Tỷ giá USD đồng loạt tăng mạnh

.

(ĐNĐT) - Sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát tín hiệu tăng mạnh tỷ giá liên ngân hàng, sáng 25-12, các chi nhánh ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã đồng loạt tăng giá USD mua bán vượt mốc mức 17.000 đồng và tăng mạnh lên hơn 200 đồng/USD so với một ngày trước đó.

Tỷ giá đồng USD tăng mạnh trong ngày 25-12.

Cuối ngày 24-12, NHNN đã quyết định tăng tỷ giá liên ngân hàng thêm 3%. Theo đó, tỷ giá bình quân liên ngân hàng do NHNN công bố hôm nay tăng 495 VND/1USD so với hôm trước, lên 16.989 VND/1 USD. Sáng 25-12, tỷ giá bình quân liên ngân hàng do NHNN công bố là 16.989 đồng/USD, tăng mạnh so với mức 16.494 đồng của ngày 24-12. Mức giá 16.989 đồng/USD cũng chính là mức kịch trần 3% mà các ngân hàng thương mại (NHTM) đã áp dụng trong suốt thời gian qua.

Vì thế, việc NHNN nâng tỷ giá giao dịch bình quân, các chi nhánh NHTM như được tháo mức cản, lập tức tăng mạnh tỷ giá giao dịch thương mại. Mức giá giao dịch của các NHTM được NHNN cập nhật là vào sáng ngày 25-12 là 17.000 đồng/USD mua vào và bán ra là 17.350 đồng/USD.

Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Đà Nẵng, tỷ giá VND/USD mua vào là 17.280 đồng và bán ra là 17.450 đồng. Như vậy, tỷ giá mua vào đã tăng 295 VND/1USD và bán ra tăng 461 VND/1USD so với ngày 24-12. Trong khi đó, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Đà Nẵng niêm yết ở mức mua vào là 17.250 VND/USD và bán ra là 17.450 VND/USD, tăng so với mức mua vào của ngày hôm qua là 16.989 VND/USD và bán ra là 16.989 VND/USD. Tỷ giá ở NHTMCP Kỹ thương (Techcombank) chi nhánh Đà Nẵng là 17.250 VND/USD mua vào và 17.494 VND/USD bán ra...

Trên thị trường tự do tại khu vực chợ Hàn, chợ Cồn vào đầu giờ sáng hôm nay, các cửa hàng quy đổi ngoại tệ vẫn chưa có phản ứng gì trước quyết định của NHNN, giá USD vẫn được giao dịch mua vào ở mức 17.240 VND/USD và bán ra 17.270 VND/USD, nhưng ít giờ sau giá ngoại tệ này đã tăng mạnh lên 17.300 VND/USD mua vào, bán ra 17.500 VND/USD.

Theo giới phân tích, động thái trên của NHNN sẽ tạo điều kiện cho các ngân hàng linh hoạt hơn nữa trong hoạt động kinh doanh và khả năng đáp ứng nhu cầu về ngoại tệ của các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, hoạt động mua bán trong đầu giờ sáng là khá dè dặt, dường như những người nắm giữ tiền đang tiếp tục nghe ngóng và có thể đã cảnh giác hơn trước những thiệt hại qua hai đợt biến động mạnh trên thị trường ngoại tệ tự do trong năm nay và cũng như những khuyến cáo của NHNN.

Tuy nhiên, khả năng biến động lớn về tỷ giá USD trên thị trường giao dịch của các NHTM trong những ngày cuối năm là rất ít. Đến nay, ngoài khẳng định của NHNN về khả năng chi phối và can thiệp thị trường thì các ngân hàng quốc doanh và Vietcombank cũng thường xuyên đưa ra tín hiệu ổn định và sẵn sàng hỗ trợ các ngân hàng nhỏ về nhu cầu USD.

Công Thái

;
.
.
.
.
.