.

Phát triển hạ tầng để thu hút đầu tư

.

Sau gần 12 năm gắn đầu tư hạ tầng đô thị với phát triển kinh tế, thành phố Đà Nẵng đã có những bước phát triển vững chắc về cơ sở hạ tầng. Lần đầu tiên, Đà Nẵng đã vươn lên xếp đầu về chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh - thành, điều này báo hiệu cho khả năng thu hút đầu tư ngày càng cao…

Đô thị Đà Nẵng ngày càng mở rộng và hạ tầng bảo đảm cho phát triển kinh tế, thu hút đầu tư.

Sau gần 12 năm trực thuộc Trung ương, bức tranh đô thị của thành phố Đà Nẵng ngày càng đẹp và hoành tráng với những khu đô thị mới hiện đại... Thành phố của sông - biển - rừng trở thành niềm tự hào của người dân Đà Nẵng, đồng thời là điểm đến ngày càng hấp dẫn của du khách gần xa.

Điều đầu tiên, không thể phủ nhận vai trò không nhỏ của công tác quy hoạch thành phố. Theo hướng trở thành thành phố công nghiệp văn minh, hiện đại, công tác quy hoạch đô thị, đầu tư xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng đã được thực hiện một cách đồng bộ. Trên cơ sở quy hoạch chung, thành phố Đà Nẵng đã và đang triển khai hàng loạt các dự án lớn nhỏ. So với cách đây 10 năm, khi diện tích đô thị là 5.600ha, nay ranh giới đô thị đã gần đạt tới con số 9.000ha với hàng loạt các khu đô thị mới, khu tái định cư, khu công nghiệp tập trung, các khu kho tàng, sản xuất nhỏ, các khu du lịch, các khu cây xanh, thể thao, các làng nghề…

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Việc phát triển các khu vực đô thị ở Đà Nẵng cũng đồng hành với việc chỉnh trang nâng cấp các khu vực đô thị cũ. Đến nay, hầu hết các tuyến đường nội thị cũ, các kiệt hẻm cũng được quy hoạch, quản lý và nâng cấp. Hệ thống giao thông đầu mối như sân bay, bến cảng, ga đường sắt và đường quốc lộ đều được đầu tư cho tương xứng. Nhiều tuyến đường, cầu trọng yếu đã được xây dựng. Các công trình xây dựng trọng điểm thuộc nhiều lĩnh vực liên tục được đầu tư như hệ thống các công trình y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, dịch vụ thương mại… Hệ thống cấp nước, thoát nước cũng được đầu tư mạnh. Hiện nay, phần lớn dân số đã được dùng nước sạch.

Với phương châm “Công tác quy hoạch đô thị luôn song hành với công tác xúc tiến thu hút đầu tư”, thành phố Đà Nẵng đã mạnh dạn mời các tổ chức tư vấn, chuyên gia quy hoạch nổi tiếng thế giới tham gia hoạch định quy hoạch thành phố; tổ chức nhiều cuộc hội thảo lớn do các trường đại học trong nước tham gia phản biện, xem đây là bước đột phá.

Thành phố Đà Nẵng đã thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc UBND thành phố làm đầu mối, giải quyết thủ tục một cửa, hướng dẫn, hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư làm ăn tại Đà Nẵng. Bên cạnh đó, thành phố cũng trực tiếp đảm nhận công tác giải phóng mặt bằng; đầu tư hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng (như cấp điện, cấp nước, giao thông, thoát nước, viễn thông...) đến chân tường rào dự án.

Nhiều nhà đầu tư nước ngoài rất hài lòng về chủ trương “Nhà đầu tư đến Đà Nẵng là để nhận đất sạch” (đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng) để triển khai dự án. Theo đó, các dự thảo hay bản thỏa thuận nguyên tắc đầu tư để cụ thể hóa những điều khoản thỏa thuận giữa chính quyền thành phố với nhà đầu tư (có thể hiện quy chế ràng buộc trách nhiệm mỗi bên như nếu bàn giao mặt bằng trễ, thành phố bị phạt tiền theo lãi suất ngân hàng, còn nếu nhà đầu tư triển khai chậm hoặc không triển khai dự án theo kế hoạch thì sẽ mất số tiền sử dụng đất ứng trước đã nộp cho thành phố khoảng 10%). Đây là cách làm của Đà Nẵng được các nhà đầu tư trong và ngoài nước rất tâm đắc.

Đến Đà Nẵng hôm nay, nhiều tuyến đường đã được triển khai ngầm hóa về cơ sở hạ tầng như đường Điện Biên Phủ với toàn bộ tuyến điện trung, hạ thế phần vỉa hè phía bắc, từ ngã ba Huế đến ngã tư Lê Độ - Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ, đường Trần Phú... Sắp đến là tuyến đường Nguyễn Văn Linh nối dài. Sự thay đổi trên đã làm cho những tuyến đường này đẹp hơn, sạch hơn và quang đãng hơn, làm nổi bật các công trình kiến trúc trên các tuyến đường. Rồi đây, sẽ còn có thêm nhiều con đường như thế để cho diện mạo đô thị Đà Nẵng ngày càng thêm khang trang và hiện đại hơn...

Ngoài các khu công nghiệp cũ, Đà Nẵng đang kêu gọi và xây dựng thêm 2 khu công nghiệp mới như Khu công nghiệp Hòa Khương, Khu công nghiệp công nghệ thông tin (Hòa Nhơn). Hai khu công nghiệp trên sẽ thúc đẩy nhanh đô thị hóa cho vùng nông thôn Hòa Vang.

Sự thay đổi toàn diện có được của Đà Nẵng là do địa phương đã có những chủ trương, chính sách đúng đắn và có tính chiến lược, tầm nhìn xa, trong đó có công tác quy hoạch đô thị, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng gắn kết kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế- xã hội.

 
Mười dự án kêu gọi đầu tư hấp dẫn

1- Nhà máy lắp ráp và sản xuất máy vi tính, công suất 20.000 sản phẩm/năm. Địa điểm: Khu công nghiệp Hòa Cầm.
2- Sản xuất và lắp ráp thiết bị kỹ thuật số. Vốn đầu tư 15 triệu USD. Địa điểm: Khu công nghiệp Hòa Cầm.
3- Sản xuất thiết bị ngoại vi của máy tính. Vốn đầu tư 35 triệu USD. Địa điểm: Khu công nghiệp Hòa Cầm.
4- Sản xuất cáp quang. Vốn đầu tư 8 triệu USD. Địa điểm: Khu công nghiệp Hòa Khánh
5- Sản xuất, lắp ráp các thiết bị điện lạnh. Vốn đầu tư 5 triệu USD. Địa điểm: Khu công nghiệp Hòa Khánh.
6- Sản xuất dây cáp điện các loại. Vốn đầu tư 25 triệu USD. Địa điểm: Khu công nghiệp Hòa Khánh.
7- Sản xuất, lắp ráp thiết bị y tế chuyên dụng. Vốn đầu tư 10 triệu USD. Địa điểm: Khu công nghiệp Hòa Cầm.
8- Sản xuất bảng vi mạch in các loại cho ngành công nghiệp điện, điện tử. Vốn đầu tư 10 triệu USD. Địa điểm: Khu công nghiệp Hòa Cầm.
9- Sản xuất động cơ điện. Vốn đầu tư 9,5 triệu USD. Địa điểm: Khu công nghiệp Liên Chiểu.
10- Sản xuất cáp điện tàu thủy. Vốn đầu tư 9,5 triệu USD. Địa điểm: Khu công nghiệp Hòa Khánh.
N.P
(Nguồn: Trung tâm Xúc tiến đầu tư thành phố Đà Nẵng)

 

Bài và ảnh: TRIỆU TÙNG

;
.
.
.
.
.