.

Nợ xấu ngân hàng tăng

.
Đến hết tháng 7, nợ xấu của các ngân hàng (NH) trên địa bàn vào khoảng 981 tỷ đồng, chiếm 2,04% trên tổng dư nợ, trong đó khối NHTM Nhà nước chiếm 2,88%; khối NHTMCP, NH liên doanh và NH 100% vốn nước ngoài chiếm 1,52%. Trong khi đó, hồi cuối tháng 5, tỷ lệ nợ xấu là 1,84 % trên tổng dư nợ. Đáng chú ý là nợ nhóm 5 chiếm tỷ lệ tương đối trong tổng nợ xấu và chủ yếu rơi vào các khoản nợ phi sản xuất.

Mô tả ảnh.
Lãi suất cho vay cao khiến nhiều DN khó khăn trong kinh doanh. (ảnh minh họa)
 
Theo báo cáo của các NH cho thấy, từ đầu năm đến nay, nợ xấu  có chiều hướng gia tăng. Đặc biệt là càng về cuối năm, khả năng nợ xấu sẽ càng tăng cao hơn những tháng đầu năm. Đó cũng là lúc doanh nghiệp (DN) đã đuối sức với món lãi vay quá cao. Thêm vào đó, dấu hiệu của nền kinh tế sẽ còn nhiều khó khăn, khó lòng để các DN, nhất là các DN vay bất động sản, xoay trở trả nợ đúng hạn. Theo NHNN Chi nhánh thành phố, mặc dù dư nợ cho vay phi sản xuất đến cuối tháng 7 giảm 10,61% so với năm 2010, nhưng tỷ trọng cho vay bất động sản vẫn còn cao, chiếm đến trên 70% dư nợ cho vay phi sản xuất. Đứng đầu trong danh sách các NH có tỷ lệ nợ xấu cao nhất là các NHTMCP nhỏ, có vốn điều lệ thấp và vốn huy động không cao, nhưng do cạnh tranh thị phần và cho vay với những món vay cao, giờ khó  thu hồi. Cá biệt có NH tỷ lệ nợ xấu lên đến 50% tổng dư nợ. Trước thực trạng này, đã có nhiều ý kiến đề xuất nên tái cấu trúc các NH không đủ điều kiện hoạt động.

Nợ xấu của hệ thống NH là hệ quả tất yếu của quá trình tăng trưởng tín dụng quá nóng, cộng với cơn sốt cho vay bất động sản, chứng khoán ồ ạt trong những năm qua. Đồng thời nhiều NH còn thúc đẩy tín dụng bằng cách nới lỏng tiêu chuẩn cho vay, cho vay dễ dãi, thiếu các điều kiện bảo đảm cần thiết…cũng làm cho nợ xấu gia tăng. Không phải ngẫu nhiên mà các NH bắt đầu lo lắng về nợ xấu. Với lãi suất cho vay cao như hiện nay, chắc chắn sẽ có không ít DN lợi nhuận làm ra không đủ trả lãi. Trước tình hình lạm phát tăng cao, việc khống chế trần lãi suất huy động ở mức 14%/năm đã gây khó khăn trong việc huy động vốn của các NH nên các NH đã nâng mức lãi suất đầu vào vượt quy định, dẫn đến các DN khi cần vốn thì phải vay NH với mức lãi suất khá cao (trên 20%). Song thực tế cho thấy, cho vay lãi suất càng cao, rủi ro càng lớn. Đây cũng là một lý do khiến nợ xấu phát sinh…

Chính vì vậy, UBND thành phố cũng đã yêu cầu NHNN Chi nhánh thành phố nâng cao năng lực, hiệu quả của bộ máy thanh tra giám sát để kịp thời hướng dẫn, phát hiện và ngăn ngừa những sai phạm; kiểm soát chặt chẽ các khoản nợ xấu tại một số NHTM. Đồng thời, các NHTM nghiêm túc thực hiện các quy định, định hướng chiến lược của ngành; cơ cấu lại nguồn vốn để sử dụng hiệu quả, đúng đối tượng, đúng mục đích, cơ cấu lại các khoản nợ, thu hồi trước hạn những khoản nợ có yếu tố rủi ro cao…

Bài và ảnh : Thành Lân
;
.
.
.
.
.