.

Hơn 100 triệu người bị đe dọa thiếu lương thực

.

Liên Hợp Quốc vừa cho biết, giá thực phẩm tăng đã tạo ra một “trận sóng thần thầm lặng”, đe dọa 100 triệu người. Tuy nhiên, tới giờ vẫn có nhiều quan điểm khác biệt về cách ngăn chặn cuộc khủng hoảng này.

Giá cả tăng nhanh đẩy người dân châu Phi rơi vào tình trạng thiếu đói.

Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) tuyên bố, vẫn có đủ lương thực và điều then chốt hiện nay là giúp người nghèo chống đỡ với giá cả leo thang. Theo ADB, việc chính phủ các quốc gia châu Á hạn chế xuất khẩu lương thực là phản ứng quá mức. Chương trình Lương thực thế giới (WFP) của LHQ cho biết, đây là thách thức lớn nhất trong lịch sử 45 năm của tổ chức này.

Bạo động tại các quốc gia nghèo ở châu Á và châu Phi tăng nhanh theo giá lương thực là có nhiều nguyên nhân. Đó là giá nhiên liệu tăng vọt, thời tiết xấu, chuyển sang trồng các vụ mùa để biến nó thành nhiên liệu sinh học. Ông Rajat Nag, Tổng Giám đốc điều hành của ADB kêu gọi các Chính phủ châu Á không bóp méo thị trường với việc hạn chế xuất khẩu gạo mà thay vào đó dùng các biện pháp tài chính để giúp người nghèo. (China Daily)

;
.
.
.
.
.