.

Mỹ vẫn “kiên nhẫn” với CHDCND Triều Tiên về vấn đề hạt nhân

.

Cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ Bush đã bác bỏ thông tin nói rằng Washington hạ thấp đòi hỏi với CHDCND Triều Tiên về chương trình hạt nhân, đồng thời khẳng định ông không bao giờ chấp nhận một thỏa thuận đi ngược với lợi ích khu vực.

Tổng thống Mỹ Bush hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak tại trại David sau khi gặp gỡ báo giới.

Người đứng đầu Nhà Trắng nói, bất chấp những tin đồn liên quan tới các cuộc đàm phán, Mỹ và đồng minh sẽ vẫn chờ để xem kết quả thông báo về các hoạt động hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.

Trong buổi họp báo chung với Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak trong ngày thứ 2 của hội đàm thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo, Tổng thống Bush tuyên bố: “Hiển nhiên là chúng tôi sẽ không bao giờ chấp thuận một giao kèo không vì lợi ích vùng. Chúng tôi sẽ cân nhắc xem liệu Bình Nhưỡng đã thực thi bổn phận của họ về chương trình và hoạt động hạt nhân lẫn vô hiệu hóa lò phản ứng hay chưa. Họ đã có một số cam kết và chúng tôi sẽ quyết định là họ có làm như lời hứa không. Sau đó, chúng tôi sẽ cân nhắc về những bổn phận của chính chúng tôi”.

Tuy nhiên, lãnh đạo Hàn Quốc lại tuyên bố, bất cứ sự mềm dẻo nào đối với việc Bình Nhưỡng thực thi bổn phận theo thỏa thuận 6 bên có thể dẫn tới nhiều vấn đề nghiêm trọng. Theo ông Lee, tất cả 6 bên phải hài lòng với tuyên bố về chương trình, hoạt động hạt nhân của Bình Nhưỡng. Ông nói: “Tôi tin rằng nếu việc thông báo của CHDCND Triều Tiên không được các bên thỏa mãn thì chúng ta chỉ có thành công tạm thời và về lâu dài nó sẽ gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng hơn”. Ngoài ra, hai ông Bush và Lee đã thảo luận về một hiệp định thương mại tự do giữa Mỹ và Hàn Quốc, về sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc và về chương trình vũ khí hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.

Washington và Hàn Quốc đã ký hiệp định thương mại tự do hồi tháng 6 năm ngoái nhưng hiệp định này vẫn còn phải chờ Quốc hội của cả hai nước phê chuẩn thì mới có hiệu lực. Nhà Trắng đã kêu gọi Quốc hội Mỹ xem xét về hiệp định này và nói rằng hiệp định sẽ gia tăng thương mại của cả hai nước. Một số quan chức Mỹ ngày 17-4 cho biết, Washington đã điều chỉnh một số đòi hỏi với CHDCND Triều Tiên nhằm phá vỡ bế tắc về mặt ngoại giao trong việc chấm dứt kế hoạch vũ khí hạt nhân của nước này.

Trong một động thái dường như là nhượng bộ Bình Nhưỡng, Ngoại trưởng Mỹ Rice tỏ ý rằng thông báo về chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên không cần công bố công khai. Bà Rice cũng nói gián tiếp là cấm vận của Mỹ chống CHDCND Triều Tiên có thể được dỡ bỏ thậm chí là trước khi chương trình hạt nhân của nước này được xác minh độc lập. Tuyên bố trên làm dấy lên phản ứng dữ dội từ các nhà chỉ trích ở Mỹ. Họ cho rằng Mỹ đã hạ mình để có được một thỏa thuận trước khi ông Bush kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 1 tới.

BĂNG CHÂU (Tổng hợp)

;
.
.
.
.
.