.

Ông Bush muốn khai thác dầu ở bờ biển Mỹ

Tổng thống Mỹ Bush kêu gọi Quốc hội bãi bỏ lệnh cấm khoan dầu ở vùng lãnh hải nước này, nhằm giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ nhập khẩu. Lệnh cấm trên đã tồn tại 27 năm qua, và giờ ông Bush nói rằng nó “đã lạc hậu và phi kinh tế”.
 

Đề nghị trên được đưa ra trong lúc người tiêu dùng Mỹ đang kêu gọi Chính phủ hành động để giảm giá nhiên liệu, đang ở mức kỷ lục 4 USD mỗi gallon (3,8 lít). Lệnh cấm trên được ban hành năm 1981, không cho phép khoan dầu ở bờ biển miền đông và tây nước Mỹ, phần đông vịnh Mexico - chiếm khoảng 80% diện tích thềm lục địa của Mỹ.

Phe Dân chủ chỉ trích đề xuất của ông Bush và cho rằng đề nghị đó thể hiện sự thất bại trong chính sách năng lượng của Chính phủ. Một số người yêu cầu phát triển các nguồn năng lượng thay thế để giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho biết cả hai biện pháp - khoan dầu từ bờ biển Mỹ lẫn dùng năng lượng thay thế - đều chỉ có tác động rất chậm chạp trong việc giảm sự phụ thuộc vào dầu lửa nhập khẩu ở nước này.

(BBC)

;
.
.
.
.
.