.

Kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng chậm hơn mức dự đoán

.

Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Ben Bernanke vừa cho biết, nền kinh tế Mỹ đang đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn, trong bối cảnh thị trường nhà đất tiếp tục xuống dốc, giá dầu tăng cao và thị trường tài chính lại biến động.

Lên tiếng trong buổi điều trần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, Chủ tịch Bernanke nói rõ rằng chính sách tiền tệ hiện nay là nhằm duy trì tăng trưởng kinh tế và chống lạm phát. Tuy nhiên, ông Bernanke đã không đưa ra một chỉ dấu nào cho thấy sẽ có thay đổi về lãi suất trong tương lai.

Nhân vật đứng đầu Ngân hàng Trung ương Mỹ nói với các nhà lập pháp rằng những khó khăn mà nền kinh tế Mỹ đang phải đối phó đã trở nên nghiêm trọng hơn so với nhiều năm trước, vì vậy nền kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng chậm hơn mức dự đoán trước đây. Ông nói: “Từ giờ cho đến cuối năm, đà gia tăng sản xuất có phần thấp hơn tỷ lệ lẽ ra đạt được theo chiều hướng dự đoán, nguyên nhân chính là vì tình trạng suy sụp của thị trường nhà đất, giá năng lượng tăng và các điều kiện về tín dụng yếu kém. Theo dự đoán, mức tăng trưởng sẽ tăng dần trong 2 năm tới khi thị trường nhà đã xuống hết mức, và sẽ khởi sự một thời kỳ hồi phục chậm, đồng thời các vấn đề về tín dụng từ từ được cải thiện”.

Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Ben Bernanke (ngồi ở giữa) tại phiên điều trần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện.


Khi được hỏi về việc Chính phủ sẽ ra tay cứu vãn Fannie Mae và Freddie Mac, 2 công ty do liên bang lập ra và đang giữ vai trò lớn nhất trong thị trường cho vay mua nhà, ông Bernanke cho biết ông đã yêu cầu Quốc hội ban hành luật tăng cường sự kiểm soát của công chúng đối với cả hai công ty trên. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ George W.Bush kêu gọi các nhà lập pháp hãy nhanh chóng chấp thuận dự luật hỗ trợ tài chính cho 2 công ty Fannie Mae và Freddie Mac, và ông cũng bày tỏ lạc quan rằng Mỹ sẽ vượt qua cơn khủng hoảng về tín dụng.

Theo ông Bernanke, viễn cảnh kinh tế Mỹ đang đứng trước nguy cơ xuống dốc, chủ yếu là vì tình hình bất ổn của giá dầu trong tương lai, giá này đã tăng 50% trong năm nay và coi như đã tăng trên 500% nếu tính từ đầu thập kỷ này. Ông nói: “Theo xét đoán hợp lý nhất của chúng tôi thì sự tăng vọt của giá dầu chủ yếu là do nhu cầu ở cấp cơ sở tăng mạnh, trong khi các điều kiện về nguồn cung trên các thị trường dầu thế giới đang bị siết lại.

Từ nhiều năm gần đây, kinh tế thế giới đã đạt mức tăng trưởng nhanh nhất so với mấy chục năm qua, vì thế nhu cầu về dầu gia tăng đáng kể”. Tuy nhiên, ông Bernanke cũng nói rằng đồng đôla yếu cũng là một yếu tố góp phần vào việc giá dầu tăng vọt. Trong khi đó, Bộ Lao động Mỹ báo cáo rằng, giá xăng và lương thực, thực phẩm tăng vọt đã đẩy giá cả các mặt hàng sản xuất trong tháng 6 tăng 1,8% và như vậy đã tăng 9,2% trong 12 tháng qua, tức là tỷ lệ cao nhất tính từ năm 1981 đến này.

Tại Nhà Trắng, trong một nỗ lực nhằm trấn an người dân Mỹ và các nhà đầu tư, Tổng thống Bush nói rằng Chính phủ sẽ có biện pháp giúp ổn định các thị trường tài chính và ông tin tưởng Mỹ sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Ông nói: “Chúng ta có thể tin tưởng vào nền tảng lâu đời của nền kinh tế của chúng ta, và tôi tin rằng chúng ta sẽ vượt qua thách thức này để hùng mạnh hơn bao giờ hết”.

BĂNG CHÂU

;
.
.
.
.
.