.

Mỹ thúc giục Bình Nhưỡng giải trừ vũ khí hạt nhân

.

Trong cuộc hội đàm sáng 6-8 tại Seoul, Tổng thống Mỹ George W. Bush và người đồng cấp Hàn Quốc Lee Myung-bak hối thúc CHDCND Triều Tiên đồng ý về một kế hoạch xác minh việc giải trừ chương trình hạt nhân của nước này nếu không muốn tiếp tục bị quốc tế cô lập.

Tổng thống Bush trò chuyện thân mật với Tổng thống Lee sau cuộc họp báo chung tại Nhà Xanh ở Seoul vào ngày 6-8.

Mỹ cho biết, CHDCND Triều Tiên có thể được đưa ra khỏi danh sách các nước tài trợ cho khủng bố vào ngày 11-8 nếu tiến trình xác minh được thiết lập. “Họ có nhiều thứ phải làm, họ phải... đưa ra một cơ chế xác minh mà chúng tôi có thể tin cậy được”, ông Bush nói. “Đây là một tiến trình từng bước một. Tôi không rõ liệu họ có từ bỏ chương trình hạt nhân của mình hay không”. Cả ông Bush và ông Lee đã không đi thẳng vào các vấn đề đang phủ bóng đen lên mối quan hệ giữa hai nước trong thời gian gần đây, trong đó có chủ đề nhập khẩu thịt bò Mỹ vào Hàn Quốc.

Thay vào đó, họ đưa ra một mặt trận chung về sự cần thiết phải thành lập một tiến trình xác minh chi tiết chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng trước khi trao cho Bình Nhưỡng các lợi ích về ngoại giao và kinh tế. Ông Bush nói tại một cuộc họp báo sau khi gặp gỡ Tổng thống Lee: “Tôi rất lo ngại về các hoạt động làm giàu uranium của CHDCND Triều Tiên cũng như các vụ thử hạt nhân và chương trình tên lửa đạn đạo của nước này. Cách tốt nhất để tiếp cận và giải đáp những quan ngại đó là phải có các biện pháp xác minh rõ ràng”.

Ông Lee cũng lặp lại quan điểm của người đứng đầu Nhà Trắng: “Mục tiêu của chúng tôi là không thay đổi và đó là bán đảo Triều Tiên phải được phi hạt nhân hóa. Nếu chúng tôi hợp tác một cách kiên nhẫn và kiên định, việc xác minh có thể được thực hiện một cách hoàn hảo, và tôi tin CHDCND Triều Tiên nên hợp tác về vấn đề này”.
 
Một lo lắng nữa của Washington là liệu Bình Nhưỡng có chia sẻ công nghệ vũ khí hạt nhân của mình cho các nước khác để những nước đó có thể tấn công Mỹ hay không. Ông Bush gọi việc CHDCND Triều Tiên phá hủy tháp làm lạnh tại cơ sở hạt nhân Yongbyon hồi tháng 6 là một “bước tiến tích cực”. Ngay sau sự việc này, Washington đã dỡ bỏ một số lệnh cấm vận đối với Bình Nhưỡng. Tuy vậy, người đứng đầu Nhà Trắng cho biết, ông vẫn coi CHDCND Triều Tiên là một phần của “Trục tội ác” cùng với Iran. Mỹ, Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc và Nhật Bản đã đàm phán nhiều năm với Bình Nhưỡng, đưa ra các đề xuất viện trợ nhân đạo và kinh tế để đổi lấy việc nước này từ bỏ tham vọng hạt nhân.

Ngoài vấn đề thịt bò, quan hệ Mỹ-Hàn Quốc cũng đã chịu những thử thách khác trong năm nay. Một thỏa thuận thương mại mà ông Bush muốn với Hàn Quốc vẫn chưa được Quốc hội hai nước thông qua. Và sự thay đổi cách Mỹ phân loại một loạt hòn đảo tranh chấp giữa Nhật Bản và Hàn Quốc đã khiến Hàn Quốc tức giận, buộc Washington phải đảo ngược quyết định. Dù bất đồng gì đi nữa, ông Bush và ông Lee chắc chắn cùng hướng tới một mục tiêu lớn hơn: quan hệ đối tác ngày càng chặt chẽ mà hai quốc gia cần trong lúc này.

GIA HUY (Theo AP, Reuters, CNN)

;
.
.
.
.
.