.

Nga phô trương sức mạnh với thế giới

.

Từ ngày 6 đến 12-10, Nga sẽ tiến hành cuộc tập trận không quân lớn nhất kể từ năm 1991, trong khi đoàn hộ tống hải quân đang trên đường đến Địa Trung Hải để phô diễn sức mạnh.

Các quan chức cảnh sát Nga đang canh gác máy bay ném bom chiến lược Tu-95 tại một căn cứ quân sự ở ngoại ô Moscow.

Một tuyên bố trên trang web của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc tập trận mang tên “Ổn định 2008”, với sự tham gia của “một số lực lượng và quy mô lớn các máy bay quân sự”, trong đó phải kể đến máy bay ném bom hạt nhân siêu âm Tu-160 và máy bay ném bom chiến lược Tu-95. Yevgeny Volk, nhà nghiên cứu làm việc cho tổ chức nghiên cứu Heritage Foundation của Mỹ cho biết: “Nga muốn chứng tỏ sức mạnh với thế giới, đặc biệt là Mỹ và cũng chứng tỏ rằng họ lại nổi lên là một cường quốc quân sự có lợi ích trên toàn cầu và có thể hiện diện ở bất kỳ đâu trên thế giới. Đây là mối lo ngại thực sự đối với các nhà lãnh đạo Mỹ”.

Cuộc tập trận diễn ra ở vùng Viễn Đông của Nga giáp biên giới Trung Quốc và bang Alaska của Mỹ và ở khu vực Volga. Các máy bay ném bom được trang bị vũ khí đầy đủ sẽ phóng tên lửa đầu đạn hạt nhân tầm thấp vào các mục tiêu ở khu vực Bắc cực thuộc Nga. Tuần trước, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã kêu gọi cải thiện khả năng đánh chặn hạt nhân của nước này trong 12 năm tới, trong đó có nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa và đóng thêm nhiều tàu chiến. Theo nhân vật số hai trong lực lượng hải quân Nga, Đô đốc Alexander Tatarrinov, Nga cũng sẽ lắp đặt thêm 8 tàu ngầm hạt nhân có khả năng mang tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Bulava.

Còn Thủ tướng Nga Vladimir Putin khẳng định, Nga có thể sản xuất các tên lửa có khả năng xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ. Hôm 19-9, Nga đã thử thành công tên lửa Bulava có tầm bắn tối đa lên tới 8.000km, khi nước này nâng cấp lực lượng tên lửa để đối phó với kế hoạch lá chắn tên lửa của Mỹ ở Đông Âu. Bộ trưởng Tài chính Nga Alexei Kudrin ngay trước đó tuyên bố, Nga sẽ tăng ngân sách quốc phòng thêm 26% vào năm tới để bổ sung vũ khí mới và tăng lương cho quân đội.

Trong một động thái khác có liên quan, hôm qua (6-10), các binh sĩ Nga đã bắt đầu rút khỏi các trạm kiểm soát ở vùng đệm an ninh trên lãnh thổ Gruzia mà họ nắm giữ trong cuộc chiến chớp nhoáng hồi tháng 8. Igor Konashenkov, trợ lý tổng chỉ huy lục quân Nga cho biết: “Chúng tôi bắt đầu dỡ hàng rào bảo vệ và thiết bị tại các trạm kiểm soát của lực lượng gìn giữ hòa bình ở phần biên giới phía nam gần Nam Ossetia”.
 
Quan sát viên Liên minh châu Âu và Bộ Nội vụ Gruzia đều xác nhận các binh sĩ Nga đã rút khỏi trạm kiểm soát Ali ở phía tây Gori. Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Gruzia Alexander Lomaia cho biết, quân đội Nga cũng chuẩn bị rút khỏi một trạm kiểm soát ở Perevi, gần biên giới với Nam Ossetia.

Theo thỏa thuận hòa bình mà EU làm trung gian, Nga rút toàn bộ quân khỏi các khu vực tranh cãi ở Gruzia trước ngày 10-10 và chỉ để lại binh sĩ ở hai khu vực ly khai Nam Ossetia và Abkhazia. Khoảng 200 quan sát viên từ EU đã đến Gruzia tuần trước để giám sát việc thực hiện cam kết này. 
                       
GIA HUY (Theo Ria Novosti, AP, Bloomberg)

;
.
.
.
.
.