.

Thị trường chứng khoán tụt dốc do những hoài nghi về kế hoạch giải cứu

.

(ĐNĐT) - Hôm qua (2-10), cổ phiếu lại tụt dốc trên thị trường chứng khoán do những cảnh báo về tình trạng yếu kém của nền kinh tế và thị trường tín dụng bị đóng băng càng thổi phồng lên trạng thái lo âu ngay trước thềm cuộc bỏ phiếu lần hai của Hạ viện để thông qua kế hoạch giải cứu trị giá 700 tỉ USD.

Bao giờ các nhà đầu tư chứng khoán mới hết đau đầu? Ảnh: AP
Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 348,22 điểm, tức 3,22%, xuống còn 10.482,85 điểm do các nhà đầu tư quan ngại Hạ viện sẽ không tán thành kế hoạch giải cứu thị trường; trong khi Standard & Poor’s 500 mất 4,03%, tức 46,78 điểm và Nasdaq trượt 4,48%, tức 92,68 điểm.

Trên thị trường chứng khoán toàn cầu, chứng khoán châu Âu tụt dốc trong khi thị trường châu Á đóng cửa với việc chỉ số Nikkei Nhật Bản rớt 1,88%. Bên cạnh đó, chỉ số FTSE 100 của Anh mất 1,80%, DAX của Đức giảm 2,51% và CAC-40 của Pháp trượt 2,25%.

Hôm qua (2-10), mọi sự chú ý lại đổ dồn về việc liệu Hạ viện thông qua phiên bản dự luật đã được điều chỉnh hay không. Dự kiến Hạ viện sẽ bỏ phiếu lại hôm nay (3-10) sau khi đã bác bỏ hôm 29-9.

“Vẫn còn có những quan ngại về việc Hạ viện sẽ thông qua dự luật hay không và ngay cả khi được Hạ viện thông qua thì liệu việc dự luật được thực thi có mang lại hiệu quả hay không”, Ron Kiddoo, phụ trách đầu tư thuộc Quỹ Quản lý Tài sản Cozad, bày tỏ lo âu. 

Trong hội nghị thượng đỉnh của tạp chí Fortunes, tỷ phú đầu tư Warren Buffett cho rằng, việc thông qua kế hoạch giải cứu có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu và khoản tiền 700 tỉ USD đó có thể vẫn chưa đủ. 

Số công dân Mỹ đệ đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã tăng lên 497.000 người so với 496.000 hồi tuần trước và đây là mức tăng cao nhất trong 7 năm qua. Đơn đặt hàng tại các nhà máy lại sụt giảm 4%, mức thấp nhất trong hai năm trở lại đây.

Trong lúc đó, giá dầu tiếp tục giảm do dự đoán cho rằng nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại sẽ làm giảm nhu cầu đối với dầu. Giá dầu thô giao tháng 11 tại Mỹ đã giảm 4,56 USD/thùng xuống còn 93,97/thùng tại Thị trường New York Mercantile Exchange. Giá vàng của COMEX giao tháng 12 giảm 43 USD xuống còn 844,30 USD/ounce. Trên thị trường tiền tệ, đồng đôla Mỹ hồi phục so với đồng Euro nhưng lại giảm đi so với đồng Yên Nhật.

Quỳnh Đan (Theo CNNMoney, AP)

;
.
.
.
.
.