.

NATO nhất trí nối lại quan hệ với Nga

.

Mỹ và Đức đã đạt được thỏa hiệp về quan hệ của NATO với Nga. Mỹ chấp nhận NATO dần nối lại tiếp xúc với Nga để đổi lại việc Đức sẵn sàng cho phép NATO đẩy nhanh tiến trình kết nạp Ukraine và Gruzia. Đây là lần cuối cùng Ngoại trưởng Mỹ Rice dự họp với các Ngoại trưởng NATO. Ảnh hưởng suy giảm nhanh của chính quyền Bush thể hiện rõ khi Đức và Italia gây sức ép yêu cầu NATO nhanh chóng nối lại đàm phán với Nga, bất chấp việc Nga tiếp tục hiện diện tại các vùng lãnh thổ Gruzia.

Tổng thư ký NATO (phải) và Ngoại trưởng Pháp tại Brussels.
Tổng thư ký NATO Jaap de Hoop Scheffer nói rằng, 26 quốc gia thành viên khối này đã yêu cầu ông xem xét khả năng tiếp xúc chính trị với Moscow và Hội đồng Nga-NATO sẽ tái nhóm họp trên cơ sở không chính thức. Quyết định của NATO được đưa ra vài giờ sau khi EU nối lại các cuộc đàm phán với Moscow về một hiệp định đối tác chiến lược, phản ánh lập trường của châu Âu rằng, mọi nỗ lực cô lập Nga có thể làm tổn hại tới các lợi ích của châu Âu.
 
(Theo Reuters, IHT)


;
.
.
.
.
.