.

Lạc quan về thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza

.

Venezuela, Bolivia cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel

Ai Cập - nước trung gian hòa giải và Hamas đang tiến gần đến một thỏa thuận ngừng bắn trong 10 ngày giữa nhóm Hồi giáo này với Israel ở Dải Gaza, nơi số người thiệt mạng do chiến dịch quân sự của Israel đã vượt quá 1.000 người và gần 5.000 người bị thương.

Người dân Palestine đau xót trước cái chết của người thân sau trận không kích của Israel vào Dải Gaza.

Ngoại trưởng Anh David Miliband.Các quan chức Ai Cập và lãnh đạo Hamas bày tỏ sự lạc quan rằng, một văn bản thỏa thuận ngừng bắn tạm thời sẽ sớm được niêm phong và gửi cho phía Israel. Tuy nhiên, nếu tất cả các bên đều ký vào văn bản này, họ vẫn cần tiếp tục đàm phán thêm để giải quyết những tranh cãi liên quan tới việc kiểm soát các khu vực biên giới Gaza và đảm bảo một lệnh ngừng bắn lâu dài.

Theo các quan chức Ai Cập, các nhà thương lượng Ai Cập và Hamas đều tỏ ý lạc quan về khả năng sẽ sớm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời. Nhưng cho dù các bên đều ký vào thỏa thuận này, vẫn cần có thêm những cuộc thương lượng để giải quyết những bất đồng tồn tại xung quanh chính sách ở các khu vực biên giới với Gaza và để bảo đảm một lệnh ngừng bắn lâu dài. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập Hossam Zaki cho biết:
 
“Chúng tôi đang xúc tiến với Hamas và cũng đang làm việc với phía Israel. Chúng tôi hy vọng sẽ sớm đạt được kết quả”. Salah al-Bardawil, một quan chức của Hamas ở Gaza tiết lộ, Hamas đã chấp nhận đề xuất của Ai Cập. Ông này nói: “Chúng tôi đã đưa ra quan điểm của mình trong thỏa thuận được đề xuất. Tôi rất lạc quan vì tôi nghĩ, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác.

Thỏa thuận này có thể đạt được và tôi nghĩ đã có tiến bộ ở Ai Cập”. Các quan chức Ai Cập và Hamas đã có cuộc thảo luận tập trung tại Cairo, trong khi các nguồn tin Israel nói rằng, một quan chức của Israel gặp các nhà trung gian Ai Cập vào hôm 15-1. Tuy nhiên, trong phản ứng đầu tiên, một quan chức Israel giấu tên cho rằng, vẫn chưa có nhiều chắc chắn là Tel Aviv sẽ chấp nhận đề xuất này. Theo ông, Israel hoan nghênh nhiều phần trong kế hoạch ngừng bắn 10 ngày, nhưng vẫn lo ngại Hamas sẽ không tôn trọng lệnh ngừng bắn chừng nào quân đội vẫn còn ở Gaza. 

Giữa lúc Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đang có chuyến công du ở vùng Cận Đông để tìm kiếm một thỏa hiệp ngừng bắn, thì Quân đội Israel đã tiến gần đến trung tâm Thành phố Gaza. Các cuộc giao tranh ác liệt diễn ra giữa các tay súng Hamas và xe tăng Israel tại nhiều khu vực phụ cận của thành phố Gaza. Chiến sự cũng không kém khốc liệt tại miền Bắc Gaza, cùng lúc với những vụ không kích của Israel trên toàn vùng lãnh thổ này.

 Trong cuộc họp báo tại Cairo sau cuộc hội đàm với Tổng Thống Ai Cập Hosni Mubarak, ông Ban Ki-moon nhắc lại lời kêu gọi thực hiện ngay cuộc ngưng bắn bền vững giữa Israel và Hamas tại Dải Gaza. Ông Ban Ki-moon cũng có các cuộc hội đàm tại Israel, vùng Bờ Tây sông Jordan, Jordani, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Libăng và Kuwait, nhưng ông sẽ không tới Gaza hay gặp quan chức nào của Hamas. Cùng ngày, một cuốn băng ghi âm mới, được cho là của trùm khủng bố Osama Bin Laden kêu gọi người Hồi giáo mở cuộc thánh chiến để chấm dứt cuộc tấn công của Israel trên Dải Gaza.

Bộ Ngoại giao Venezuela thông báo, nước này đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel để phản đối cuộc tấn công quân sự của Israel vào Gaza. Quyết định trên của Tổng thống Chavez được đưa ra khoảng một tuần, sau khi ông ra lệnh trục xuất đại sứ Israel ở Caracas, ông Shlomo Cohen, cùng 7 nhân viên sứ quán khác để phản đối cuộc tấn công của nhà nước Do thái vào Dải Gaza. Hiện, các quan chức sứ quán Israel cùng đại diện cộng đồng người Do thái ở Venezuela chưa có bình luận gì về thông tin trên.

Trong khi đó, Tổng thống Bolivia Evo Morales cho biết, ông sẽ cắt đứt mối quan hệ với Israel do cuộc tấn công vào Gaza và sẽ yêu cầu Tòa án hình sự quốc tế ở The Hague, Hà Lan, đưa các quan chức Israel ra xét xử vì tội diệt chủng. Bộ Ngoại giao Venezuela cho biết, Caracas cũng có kế hoạch lên án hành động quân sự của Israel tại Tòa án hình sự quốc tế và đất nước Nam Mỹ này “sẽ không thể ngồi im cho đến khi quan chức Israel bị trừng phạt”.                  

GIA HUY (Tổng hợp)

;
.
.
.
.
.