.

Bình Nhưỡng lệnh cho quân đội sẵn sàng chiến đấu

.

Hơn 700 người Hàn Quốc bị chặn vào Khu công nghiệp Kaesong

CHDCND Triều Tiên đã ra lệnh cho quân đội gồm 1,2 triệu binh sĩ sẵn sàng chiến đấu, trước các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn Quốc mà Bình Nhưỡng coi là khúc dạo đầu của một cuộc chiến tranh.Hãng Thông tấn KCNA của Triều Tiên tuyên bố hôm 9-3 rằng “Đây chỉ là một biện pháp tự vệ, nhằm bảo vệ chủ quyền của đất nước”.


 Khu công nghiệp Kaesong.

Bình Nhưỡng cũng đã cắt đứt liên lạc về quân sự giữa hai miền Triều Tiên trong suốt thời gian tập trận, với lý do duy trì các kênh tiếp xúc thông thường sẽ là vô nghĩa. Tuần trước, Bình Nhưỡng tuyên bố, không thể bảo đảm an ninh cho các máy bay dân sự Hàn Quốc trên bầu trời Triều Tiên. Mỹ đã gọi lời đe dọa này là khiêu khích. Triều Tiên đã nhiều lần cáo buộc Seoul và Washington sử dụng các cuộc tập trận hằng năm này là cái cớ để tấn công CHDCND Triều Tiên. Mỹ và Hàn Quốc đã bác bỏ những cáo buộc đó. Cuộc tập trận chung kéo dài tới ngày 20-3,  với sự tham gia của một hàng không mẫu hạm cùng 26.000 binh sĩ Mỹ và 30.000 lính Hàn Quốc.

Cuộc tập trận diễn ra đúng vào thời điểm căng thẳng tăng cao giữa hai miền Triều Tiên, cũng như áp lực để Triều Tiên chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân và từ bỏ các kế hoạch thử nghiệm tên lửa tầm xa. Triều Tiên nói rằng, nước này đang chuẩn bị phóng vệ tinh, trong khi Seoul và Washington cho rằng, mục đích thực sự là thử nghiệm một tên lửa có tầm xa tới tận Alaska.
 
Bộ Tham mưu Triều Tiên cho biết, sẽ trả đũa nếu vệ tinh của nước này bị đánh chặn. Các tướng lĩnh Triều Tiên đã gặp gỡ Bộ Chỉ huy quân sự LHQ do Mỹ đứng đầu nhằm giảm căng thẳng trước các cuộc tập trận. Đây là những cuộc đối thoại đầu tiên trong gần 7 năm qua. Tuy nhiên, Triều Tiên đã sử dụng dịp này để chỉ trích các cuộc tập trận mới nhất của liên quân Mỹ-Hàn.

Cùng ngày, hơn 700 người Hàn Quốc đã bị chặn không được vào khu công nghiệp chung với CHDCND Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng cắt đường điện thoại, kênh liên lạc cuối cùng với Seoul. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, 726 người đã không thể vào Khu công nghiệp Kaesong ở biên giới phía bắc, trong đó có cả những người làm việc trong tổ hợp công nghiệp và các nhóm dân sự đến thăm Kaesong vì những mục đích khác.

Các xe tải cũng bị chặn. Một phát ngôn viên cho biết: “Họ định tới Kaesong sau khi nhận được sự đồng ý của Triều Tiên để qua biên giới. Nhưng họ không thể qua được bởi đường liên lạc đã bị cắt”. Hiện có 572 người Hàn Quốc đang ở khu công nghiệp Kaesong, trong số đó, 242 người dự định trở lại Hàn Quốc vào ngày 9-3. Bộ Thống nhất cho biết, họ không biết những người này đã được phép trở lại hay chưa.

Khu công nghiệp Kaesong do Seoul tài trợ mở cửa vào năm 2005 và được xem như là biểu tượng hòa giải giữa hai miền Triều Tiên. Đến cuối tháng 2 vừa qua, có 39.000 người Triều Tiên làm việc cho 98 công ty Hàn Quốc ở đây. Các công ty này sản xuất các vật dụng như đồng hồ, quần áo, giày dép, đồ bếp.
 
Các công ty này chở vật liệu qua biên giới, rồi chở sản phẩm về Hàn Quốc bán. Hiện nay, các công ty này cũng đã bị ảnh hưởng nhiều do chi phí tăng, suy thoái kinh tế toàn cầu và do căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên. Hồi tháng 12 năm ngoái, khi mối quan hệ giữa Triều Tiên và chính phủ bảo thủ Seoul tăng cao, Bình Nhưỡng đã giới hạn việc qua lại biên giới và trục xuất hàng trăm giám đốc Hàn Quốc khỏi khu công nghiệp này. 
                     
GIA HUY (Theo AFP, AP)

;
.
.
.
.
.