.

Quốc hội Mỹ phê chuẩn nới lỏng cấm vận Cuba

.

Thượng viện Mỹ vừa thông qua một dự luật cho phép nới lỏng một số biện pháp cấm vận đối với Cuba, sau khi dự luật này được Hạ viện thông qua hồi tháng trước. Đây sẽ là cơ sở dẫn tới sự thay đổi sâu sắc hơn trong chính sách của Mỹ đối với Cuba. Theo đó, người Mỹ gốc Cuba sẽ được phép về Cuba một lần/năm và gửi tiền về quê cho họ hàng.

Từ nay, người Mỹ gốc Cuba sẽ được về thăm Cuba mỗi năm 1 lần.

Những hạn chế về việc gửi thuốc men và lương thực từ Mỹ sang Cuba cũng được nới lỏng. Những biện pháp này là một phần trong dự luật trị giá 410 tỷ USD, vốn tài trợ cho các hoạt động của chính phủ. Dự luật trên được hai thượng nghị sĩ người Mỹ gốc Cuba ủng hộ dù trước đó họ đã phản đối. Hai nghị sĩ này thay đổi quan điểm sau khi nhận được bảo đảm của chính quyền Obama rằng, những thay đổi này không dẫn tới việc đảo ngược lệnh cấm vận thương mại của Mỹ với Cuba, vốn đã kéo dài nhiều thập niên.

Văn bản vừa được Quốc hội Mỹ thông qua đã lật ngược quy định mà chính quyền Bush đưa ra trước đó, vốn giới hạn mỗi chuyến đi sang Cuba của người Mỹ chỉ được kéo dài 2 tuần và 3 năm mới được đi một lần, chỉ đi thăm người thân thiết trong gia đình. Theo văn bản mới, định nghĩa về họ hàng gần được mở rộng, cho phép người Mỹ gốc Cuba được về quê thăm anh em họ, cháu, cô dì, chú bác ngoài cha mẹ, ông bà, con cái, anh chị em ruột. Dự luật cũng cho phép người Mỹ gốc Cuba được tiêu 179 USD/ngày trong thời gian ở Cuba. Luật trên vẫn cần có chữ ký của Tổng thống Obama, nhưng nhà lãnh đạo này đã tỏ ý ủng hộ việc nới lỏng đi lại với Cuba và việc chuyển tiền của người Cuba ở Mỹ cho người thân tại quê hương.

Ủy ban Ngoại thương Quốc gia, một tổ chức thương mại hậu thuẫn cho việc chấm dứt lệnh cấm vận đối với Cuba, đã hoan nghênh những thay đổi trong chính sách của Mỹ đối với Cuba. Cơ quan này cho rằng, những thay đổi này tuy nhỏ nhưng rất quan trọng, để khởi động cho việc thay đổi toàn bộ chính sách của Washington đối với Havana.

Việc Tổng thống Barack Obama lên cầm quyền đã đem lại hy vọng về việc Mỹ sẽ dần thay đổi chính sách đối với Cuba. Hy vọng này là có cơ sở vì ông Obama đã từng nói đến việc nới lỏng lệnh cấm vận cho Cuba trong những bài phát biểu trước khi ông nhậm chức. Tuy nhiên, Tổng thống Obama vẫn từ chối bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận mà Mỹ đã áp đặt lên Cuba gần nửa thế kỷ qua.

Cùng ngày, các Bộ trưởng Quốc phòng Nam Mỹ nhóm họp tại thủ đô Santiago (Chile) đã yêu cầu Mỹ chấm dứt lệnh cấm vận được áp đặt gần 50 năm nay chống Cuba. Tuy vấn đề Mỹ cấm vận Cuba không nằm trong chương trình nghị sự ban đầu của Hội nghị Hội đồng phòng thủ Nam Mỹ gồm 12 nước thành viên, song đã trở thành mối quan tâm chung của các đại biểu khi Bộ trưởng Quốc phòng Brazil Nelson Jobim chủ động đưa vấn đề ra thảo luận. Tuyên bố của các Bộ trưởng Quốc phòng Nam Mỹ cho rằng, chính sách bao vây cấm vận của Mỹ chống Cuba đã lỗi thời và vô tác dụng.                

GIA HUY (Tổng hợp)

;
.
.
.
.
.