.

Thâm hụt ngân sách Mỹ trong năm 2009 sẽ hơn 1.000 tỷ USD

.
(ĐNĐT) - Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua (26-2) đã công khai kế hoạch ngân sách 3.550 tỷ USD mà ông cho rằng sẽ giảm mức thâm hụt liên bang xuống còn 1 nửa khi ông kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên.

 

Tổng thống Mỹ hy vọng thâm hụt ngân sách sẽ giảm xuống còn 533 tỷ USD đến năm 2013. Ảnh: AP

Ngân sách cho năm tài khóa 2010 bao gồm các khoản đầu tư trọng yếu vào việc cải cách chăm sóc sức khỏe, năng lượng tái tạo và giáo dục.

Theo ngân sách đề nghị này, chính quyền Obama dự kiến mức thâm hụt của năm tài khóa 2009 sẽ lên tới 1.750 tỷ USD, tức 12,3% GDP, cao nhất kể từ Đại chiến Thế giới lần II. Ông Obama dự đoán thâm hụt ngân sách vào năm 2010 sẽ giảm xuống một mức vẫn còn rất cao là 1.170 tỷ USD. Tổng thống Obama đã đặt mục tiêu cắt giảm thâm hụt ngân sách xuống còn 533 tỷ USD, tức 3% GDP vào năm 2013, cũng là năm kết thúc nhiệm kỳ đầu của ông.

Quốc hội đã nhận được một tóm tắt ngân sách cho năm tài khóa 2010 dài 140 trang vào sáng hôm qua. Các chi tiết đầy đủ dự kiến sẽ được công bố trong tháng 4. Một năm tài khóa của chính phủ bắt đầu từ tháng 10 năm này tới tháng 9 năm sau.

Một số khoản trong ngân sách bao gồm:

Quốc phòng: 75,5 tỷ USD, chi cho Iraq và Afghanistan trong thời gian còn lại của năm 2009, 130 tỷ USD chi cho Iraq và Afghanistan trong năm tài khóa 2010 và 533,7 tỷ USD cho Bộ Quốc phòng.

Giáo dục: 46,7 tỷ USD chi cho năm tài khóa 2010.

Năng lượng: 26,3 tỷ USD dự kiến chi cho Bộ Năng lượng trong năm tài khóa 2010.

Bản kế hoạch của ông Obama cũng dành ra thêm 250 tỷ USD để bình ổn hệ thống tài chính, ngoài gói 700 tỷ đã được Quốc hội phê duyệt theo chương trình cứu trợ các khoản nợ xấu.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã tán dương các ưu tiên chi tiêu của ông Obama, tuy nhiên một số nhà phân tích nghi vấn liệu các mục tiêu của tổng thống có thực tế vào thời điểm mà nền kinh tế vẫn còn chìm trong khủng hoảng  và các thâm hụt ngân sách leo thang đang đe dọa trở thành gánh nặng cho sự phục hồi trong tương lai.

N.L (Theo CNN, AP)
;
.
.
.
.
.