.

Nga khôi phục ngày Cách mạng tháng Mười

.

Năm năm sau khi cơ quan lập pháp Nga quyết định áp dụng Ngày Hòa giải và Hòa hợp (4-11) thay cho Ngày kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười (7-11), ngày 11-4, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã ký đạo luật Liên bang khôi phục ngày lễ này từ đầu năm 2010.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, từ đầu năm tới, Liên bang Nga sẽ không còn Ngày Hòa giải và Hòa hợp (4-11), và Ngày kỷ niệm Cách mạng Xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại sẽ được tiếp tục tổ chức như nhiều thập kỷ trước.

Ngoài ra, đạo luật Liên bang "Áp dụng những thay đổi của điều 11 Luật pháp Liên bang liên quan đến những ngày kỷ niệm của nước Nga" còn quy định từ ngày 1-1-2010, nước Nga sẽ có 8 ngày lễ lớn trong năm, trong đó có 4 ngày lễ mới gồm: Ngày Sinh viên Nga (25-1), Ngày Du kích và Những người hoạt động bí mật (29-6), Ngày Đoàn kết trong cuộc đấu tranh chống khủng bố (3-9) và Ngày các Anh hùng Tổ quốc (9-12).

Văn kiện này đã được Duma Quốc gia (Hạ viện) và Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga thông qua ngày 27-3 và 1-4-2009.

Theo TTXVN

;
.
.
.
.
.