.

Quan chức Mỹ-Cuba hội đàm tại Washington

.

Bộ ngoại giao Mỹ xác nhận, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Tom Shannon đã gặp ông Jorge Bolanos, đại diện quyền lợi Cuba tại Washington, trong nỗ lực nhằm tìm kiếm sự khởi đầu mới cho quan hệ giữa Washington và Havana. Đây là lần thứ 2 các quan chức hai nước gặp nhau, kể từ khi Tổng thống Obama có những động thái thay đổi một số chính sách đối với Cuba của người tiền nhiệm George W. Bush.

Việc Mỹ nới lỏng cấm vận Cuba sẽ giúp các công ty du lịch Mỹ có cơ hội tiếp cận thị trường mới.Trong Ảnh: Các du khách mua hoa quả tại một khu chợ ở thủ đô Havana, Cuba.

“Vào buổi chiều ngày 27-4, Trợ lý Ngoại trưởng Tom Shannon có cuộc gặp với trưởng đại diện cho lợi ích của Cuba”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Wood nói. Tuy nhiên, ông Robert Wood nhấn mạnh rằng, Washington mong muốn thấy chính phủ Cuba đáp lại thiện chí của Mỹ bằng những hành động thực tế. Thông tin chi tiết về cuộc gặp không được công bố.

Ông Obama gần đây đã tuyên bố cho phép người Mỹ gốc Cuba về thăm đất nước thường xuyên hơn và dỡ bỏ những hạn chế về việc chuyển tiền về quê hương cho người thân. Các công ty viễn thông Mỹ cũng được phép hoạt động tại Cuba. Mỹ và Cuba không có quan hệ ngoại giao chính thức kể từ năm 1961, sau cuộc cách mạng Cuba năm 1959.

Trong suốt gần 50 năm qua, quan hệ Mỹ-Cuba chỉ  trở nên ấm áp một chút dưới thời chính quyền của Tổng thống Mỹ Jimmy Carter khi hai bên mở được đường bay trực tiếp giữa Miami (Mỹ) và Havana trong thời kỳ ngắn. Ngoài ra hai bên còn mở các cơ quan đại diện quyền lợi tại thủ đô của mỗi nước vào năm 1977, để giải quyết các vấn đề nảy sinh. Tại Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ mới đây, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố, Washington đã sẵn sàng đối thoại với Cuba về các vấn đề, trong đó có nhân quyền, cải cách dân chủ và kinh tế. “Nước Mỹ đang tìm kiếm một khởi đầu mới với Cuba. Tôi biết đó sẽ là một chặng đường dài sau nhiều thế kỷ mất lòng tin”, ông Obama nói.

Trước đó, Chủ tịch Raul Castro cho biết, ông chỉ đặt điều kiện cho cuộc đàm phán Cuba-Mỹ rằng Washington phải đối xử với Havana một cách bình đẳng và tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân Cuba. Trong khi Tổng thống Mỹ Obama nói rằng, mối quan hệ giữa Mỹ và Cuba bị băng giá suốt 50 năm qua, nên “không thể tan băng chỉ sau một đêm”.

Một cuộc thăm dò do Washington Post và ABC News thực hiện vừa công bố kết quả cho thấy, đa phần người Mỹ ủng hộ các chính sách bước đầu của ông Obama đối với Cuba. Nhiều người thậm chí còn ủng hộ những chính sách xa hơn như khôi phục quan hệ ngoại giao và kết thúc cấm vận du lịch và thương mại. 
                             
BĂNG CHÂU
(Theo Xinhua, AFP, Washington Post)

;
.
.
.
.
.