.
Tổng tuyển cử ở Indonesia

Cuộc thử thách đối với nền dân chủ non trẻ

.

Hôm 9-4, hàng chục triệu cử tri Indonesia đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử thứ ba, kể từ khi chế độ độc tài Suharto sụp đổ năm 1998. Cuộc tổng tuyển cử sẽ quyết định ai có thể ra tranh cử Tổng thống vào tháng 7 tới. Sự từ chức của Suharto sau ba thập kỷ cầm quyền đã báo hiệu sự khởi đầu của kỷ nguyên mới. Và cuộc tổng tuyển cử ngày 9-4 được coi là một cuộc thử thách đối với nền dân chủ non trẻ của Indonesia.

Các cử tri Indonesia bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở trung tâm thủ đô Jakarta
hôm 9-4.

Các điểm bỏ phiếu đã mở cửa lúc 5 giờ sáng (giờ Hà Nội) tại tỉnh bất ổn Papua ở miền Đông, nơi cảnh sát được đặt trong tình trạng cao, sau một loạt các cuộc biểu tình kêu gọi độc lập và tẩy chay tổng tuyển cử.

Tỉnh Papua và Aceh ở miền Tây - nơi cuộc chiến tranh ly khai kéo dài ba thập kỷ đã chấm dứt vào năm 2005 - là hai điểm nóng có thể xảy ra bạo lực trong suốt ngày bầu cử. Cuộc bầu cử diễn ra trong điều kiện an ninh được tăng cường. Trước đó, ngày 8-4, Tổng thống  Susilo Bambang Yudhoyono đã yêu cầu tất cả các đảng phái chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, không để cho các tin đồn về hiện tượng gian lận phá vỡ tiến trình tổng tuyển cử. Giới phân tích nhận định ngày bầu cử diễn ra tương đối hòa bình. Tuy nhiên, tình hình căng thẳng tại thủ phủ Jayapura của tỉnh Papua, nơi có những điểm bầu cử mở cửa đầu tiên. Cảnh sát đã phải báo động sau khi một số nhóm ly khai tổ chức biểu tình tẩy chay bầu cử, tấn công đồn cảnh sát và đốt phá nhiều tòa nhà làm 6 người thiệt mạng.

Khoảng 171 triệu cử tri của quốc gia Hồi giáo này sẽ lựa chọn giữa hàng nghìn ứng viên ở cấp huyện, tỉnh và quốc gia. Có tổng cộng 520.000 điểm bỏ phiếu tại 6.000 hòn đảo có người định cư. Có 38 đảng, hầu hết là các đảng tôn giáo và dân tộc chủ nghĩa, cạnh tranh để giành ghế tại Hạ viện với 560 thành viên. Tuy nhiên, hầu hết các đảng sẽ không giành được tối thiểu 2,5% phiếu bầu theo luật định.

Đảng Dân chủ của Tổng thống  Susilo Bambang Yudhoyono đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận, cụ thể là đang dẫn trước Đảng Đấu tranh dân chủ đối lập (PDI-P) và Đảng Golkar - đảng cầm quyền trước đây của ông Suharto. Theo Viện khảo sát Indonesia, 26,6% cử tri ủng hộ Đảng Dân chủ, so với 14,5% của Đảng PDI-P và 13,7% của Golkar.
 
Nếu kết quả thăm dò trên là chính xác, cuộc tổng tuyển cử ở Indonesia sẽ là một chiến thắng lớn đối với ông Yudhoyono và đảng mà ông thành lập năm 2001. Chiến thắng này sẽ giúp ông ra tái tranh cử Tổng thống vào tháng 7 tới. Dự kiến, kết quả sơ bộ tại một điểm bầu cử mẫu sẽ được công bố vài giờ sau khi các điểm bầu cử đóng cửa.

Duy trì tăng trưởng trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu cũng như chống tham nhũng là những vấn đề chính mà cử tri Indonesia quan tâm. Hiện nay, xuất khẩu và đầu tư nước ngoài của nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á này đang trên đà giảm mạnh. 

BĂNG CHÂU (Theo AFP)

;
.
.
.
.
.