.

Canada phản đối việc Nga trục xuất 2 nhà ngoại giao nước này

.
(ĐNĐT) Bộ trưởng ngoại giao Canada hôm qua (6-5) đã lên tiếng chỉ trích quyết định trục xuất 2 người Canada làm việc tại văn phòng của Khối Quân sự bắc Đại Tây dương NATO ở Moscow, cho đây là một phản ứng "lạ thường" trước những nỗ lực hòa giải gần đây của NATO.

Bóng đen vẫn bao phủ lên quan hệ Nga-NATO. Ảnh: RIA Novosti
Bộ Ngoại giao Nga đã thông báo về việc trục xuất trước đó trong ngày, trả đũa lại một động thái tương tự của NATO hồi tuần trước, khi Bỉ hủy bỏ ủy nhiệm ngoại giao của 2 đại sứ Nga tại trụ sở của NATO. "Canada kịch liệt phản đối quyết định không thể lý giải được của Nga khi trục xuất 2 người Canada đang phục vụ tại Văn phòng Thông tin NATO ở Moscow," Bộ trưởng Ngoại giao Lawrence Cannon nói, và cho biết thêm rằng sẽ tìm kiếm "một sự giải thích đầy đủ từ phía đại sứ Nga." Quyết định trục xuất của Nga dành cho "giám đốc phòng thông tin NATO tại Moscow đồng thời là tuỳ viên của Đại sứ quán Canada tại Nga, Isabelle Francois, và một nhân viên của văn phòng đồng thời là tùy viên Đại sứ quán Canada Mark Opgenorth." Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Đại sứ Canada Ralph Lysyshyn trước đó trong ngày hôm qua đã được triệu tập lên bộ, và thông báo rằng việc trục xuất là "sự đáp trả cho hành động thiếu thân thiện của phía NATO liên quan đến các quan chức thuộc phái đoàn Nga ở NATO". NATO gọi quyết định của Nga là "rất đáng tiếc và phản tác dụng." Quan hệ giữa Nga và NATO, vốn đã đứt quãng sau cuộc xung đột hồi tháng 8 năm ngoái giữa Nga và NATO, nay lại trở nên căng thẳng thêm do các đợt diễn tập quân sự của NATO bắt đầu ngày hôm qua tại Gruzia. 

N.L (Theo RIA Novosti, CNN)
;
.
.
.
.
.