.

Kinh tế Nhật có dấu hiệu hồi phục

.

Hôm 11-6, Chính phủ Nhật cho biết, trong quý một năm nay, kinh tế nước này giảm 3,8%, thấp hơn ước tính, nhưng vẫn ở mức cao kỷ lục. Nguyên nhân là do việc sử dụng nguồn vốn đầu tư cho các nhà máy sản xuất và thiết bị giảm hơn dự đoán. Trong quý này, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới được dự báo là tăng trưởng “khiêm tốn”.

Thị trường xuất khẩu ô-tô của Nhật đang co cụm lại, đẩy nền kinh tế nước này rơi vào khủng hoảng. 

Nhiều hãng của Nhật được hưởng lợi từ việc gia tăng nhu cầu của Trung Quốc sau khi Chính phủ Trung Quốc chi tiêu gần 600 tỷ USD để kích cầu kinh tế, trong đó có phần dành cho cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, các biện pháp kích cầu lớn của Chính phủ Nhật, trong đó có phương thức “giao tiền” cho người dân tiêu dùng bắt đầu có hiệu quả.
 
Tuy nhiên, xuất khẩu của Nhật vẫn ở mức thấp so với một năm trước đây. Việc các công ty tiếp tục cắt giảm việc làm, và vốn đầu tư có thể cản trở tới quá trình phục hồi mỏng manh hiện tại. Nhật là một trong số các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của suy thoái toàn cầu do phụ thuộc vào tiêu dùng nước ngoài thông qua xuất khẩu ô-tô và điện tử.

(Theo BBC)

;
.
.
.
.
.