.

320.000 người Trung Quốc sơ tán vì mưa lớn

Khoảng 320.000 người ở miền Nam và miền Trung Trung Quốc đã buộc phải sơ tán sau khi đợt mưa lớn nhất trong nhiều năm qua đổ xuống, gây ngập lụt, khiến nhiều nhà cửa bị đổ.

Tại miền Nam, hơn 47.000 người ở thành phố Rongshui, tỉnh Quảng Tây đã phải sơ tán sau khi sông Rong tràn nước, làm ngập nhiều đất nông nghiệp và phá hủy nhà cửa. Khoảng 7.500 người khác cũng sơ tán vì hồ chứa nước Kama, Quảng Tây sắp vỡ. Mưa lớn xối xả ở miền Trung trong suốt tuần qua cũng làm hàng chục người chết hoặc mất tích. Tại Hồ Nam, 140.000 người phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi mưa lớn bắt đầu đổ xuống vào hôm 30-6.
 
Ở Phúc Kiến, 22.000 người đi sơ tán, và đã có hai người mất tích. Ngoài ra, mưa lớn gây ngập lụt tại các tỉnh như Giang Tây, Quý Châu và Quảng Tây, làm 9 người thiệt mạng, 8 người khác mất tích. Mức nước tại một số con sông ở Quảng Tây đã lên tới mức cao nhất kể từ năm 1998 - khi mưa lớn dẫn tới trận lụt kinh hoàng nhất trong vòng hơn 100 năm và khiến 3.600 người thiệt mạng trên toàn quốc.

Theo một báo cáo của cơ quan phòng chống lũ lụt quốc gia Trung Quốc, trong 6 tháng đầu năm, đã có 95 người chết, 21 người mất tích vì lũ lụt. Miền Nam và miền Trung Trung Quốc thường phải hứng chịu những trận lụt và mưa lớn vào mùa hè.

(Theo AFP, Chinadaily, AP)

;
.
.
.
.
.