.

Các ngân hàng Mỹ tiếp tục đóng cửa

.

Bốn ngân hàng của Mỹ vừa quyết định đóng cửa, nâng tổng số ngân hàng tiếp tục phải “ra đi” vì khủng hoảng ở nước này từ đầu năm tới nay là 57 ngân hàng.

Một người Mỹ dương biển yêu cầu chính phủ cứu giúp người dân thay vì cứu trợ các ngân hàng bằng những khoản tiền thuế lớn do dân đóng góp.

Các ngân hàng vừa bị đóng cửa là Vineyard Bank ở bang California, với tài sản lên tới 1,9 tỷ USD và lượng tiền gửi của khách hàng là 1,6 tỷ USD tính ở thời điểm 31-3-2009; ngân hàng Temecula Valley cũng của bang California, với tài sản 1,5 tỷ USD và 1,3 tỷ USD tiền gửi của khách; ngân hàng First Piedmont ở bang Georgia với tài sản 115 triệu USD và nắm giữ 109 triệu USD tiền gửi của khách hàng và ngân hàng BankFirst ở Nam Dakota với 275 triệu USD tài sản và 254 triệu USD tiền gửi. Như vậy, từ đầu năm tới nay, tại Mỹ đã có tới 57 ngân hàng đổ vỡ, con số quá lớn so với con số 25 ngân hàng trong cả năm 2008 và 3 ngân hàng sụp đổ trong năm 2007.

Cơ quan Bảo hiểm tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC) dự kiến, với đà này, từ năm 2009 đến năm 2013, họ sẽ phải chi khoảng 65 tỷ USD để “dọn dẹp” những sự cố trong hệ thống nhà băng. Nguyên nhân đóng cửa chính, theo FDIC, không gì khác hơn là do tác động nghiêm trọng của khủng hoảng tài chính, dù đã được chính phủ cố gắng hạn chế, song vẫn đang tồn tại và hoành hành trong nền kinh tế.                     

G.HUY (Theo AP)

;
.
.
.
.
.