.

Cúm A/H1N1 có thể trở thành đại dịch cúm lớn nhất

.

Tổ chức Y tế Thế giới thông báo virus cúm A/H1N1 đã khiến 700 người trên toàn thế giới tử vong, kể từ lúc bắt đầu xuất hiện hồi tháng 4 và các nước có thể cân nhắc đóng cửa trường học để làm chậm sự lây lan của dịch bệnh này. Bà Margaret Chan, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, cúm A/H1N1 sẽ trở thành đại dịch cúm lớn nhất từ trước tới nay.
 

Một bác sĩ đang kiểm tra các mẫu bệnh phẩm cúm A/H1N1 tại một phòng thí nghiệm ở Texas, Mỹ.

WHO nhấn mạnh, đại dịch cúm đang phát triển ở tốc độ cao hơn và sẽ là vô nghĩa nếu cố gắng đưa ra tài liệu về mọi trường hợp. Điều cần thiết là mọi quốc gia cần giám sát chặt chẽ những sự kiện khác thường như nhóm trường hợp mắc bệnh trầm trọng, thậm chí tử vong hay các mẫu lâm sàng đặc biệt.

Chỉ chưa đầy hai tuần, số người tử vong do WHO thông báo tăng hơn 270 người. Hiện tổ chức này đang cân nhắc những biện pháp nhằm kêu gọi Chính phủ các nước thực hiện để giới hạn mức lây nhiễm tăng cao khi mùa thu tại Bắc bán cầu bắt đầu. Người phát ngôn tổ chức này, bà Aphaluck Bhatiasevi tuyên bố việc đóng cửa các trường học là một trong những biện pháp mà các nước cần xem xét.

Các chuyên gia Anh cũng cho rằng, các nước nên bắt đầu lập kế hoạch đóng cửa các trường học, vì như vậy có thể giảm thiểu sự lây lan của cúm A/H1N1. Tuy nhiên, viên chức đứng đầu ngành y tế tại Anh và xứ Wales, ông Liam Donaldson lại cảnh báo, đóng cửa các trường học sẽ làm rối loạn xã hội và ông đặt câu hỏi là khi nào mở lại trường học nếu virus cúm này vẫn còn tồn tại trong vòng vài tháng.
 
Hôm 22-7, Công ty CSL Ltd có trụ sở tại Melbourne, Australia công bố, họ có kế hoạch thử nghiệm vaccine chống virus H1N1 trên người đầu tiên, với 240 tình nguyện viên, bắt đầu từ ngày 23-7. Việc thử nghiệm sẽ tiến hành với những người trưởng thành khỏe mạnh, tuổi từ 18-64. Người tham gia sẽ được tiêm hai mũi cách nhau ba tuần và trải qua nhiều lần xét nghiệm máu để xác định phản ứng của cơ thể với virus.

WHO tuyên bố cúm A/H1N1 thành đại dịch toàn cầu vào ngày 11-6. Hơn 120 quốc gia đã có người mắc bệnh kể từ khi virus bắt đầu lây lan từ Mexico hồi tháng 4.

Triệu chứng mắc cúm A/H1N1:

-  Sốt, mệt mỏi, suy giảm miễn dịch.
-  Đau đầu, chảy nước mũi và hắt hơi.
-  Đau họng.
- Khó thở.
- Chán ăn, nôn ói., tiêu chảy.
-  Đau cơ, chi và khớp.

Tuần qua, WHO không còn yêu cầu các quốc gia báo cáo về sự lây nhiễm của cúm A/H1N1 với lý do là hầu như những quốc gia có dịch cúm bùng phát cao không thể theo dõi được tất cả mọi trường hợp. Theo người phát ngôn WHO, tính đến ngày 21-7, những xét nghiệm trong phòng thí nghiệm đã xác nhận là có ít nhất 125.000 trường hợp lây nhiễm dịch cúm A/H1N1 trên toàn thế giới, nhưng con số thực tế có thể cao hơn nhiều.
 
Tổng Giám đốc WHO Margaret Chan cảnh báo, cúm A/H1N1 có thể trở thành dịch cúm lớn chưa từng có. Nhưng trong đa số các trường hợp, triệu chứng cúm lại không nghiêm trọng. Đa số các bệnh nhân đều phục hồi kể cả khi không cần điều trị y tế và thường chỉ bị ốm một tuần.

Trong khi đó, các chuyên viên của Ngân hàng Thế giới (WB) ước lượng là gánh nặng kinh tế do cúm A/H1N1 gây ra đối với tổng sản phẩm quốc nội toàn thế giới có thể thay đổi từ 0,7% đến 4,8%. Ở mức cao nhất, 4,8% thì đó là thiệt hại do đại họa gây nên theo kiểu dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918, làm 50 đến 100 triệu người chết. Văn phòng nghiên cứu của Đại học Oxford Economic cũng đã tính toán là dịch cúm A có thể khiến tốc độ phục hồi của kinh tế thế giới chậm thêm 2 năm.

GIA HUY

;
.
.
.
.
.