.

Hai miền Triều Tiên đàm phán về khu công nghiệp chung

.

Hôm 2-7, CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc tổ chức cuộc đàm phán mới về vấn đề khu liên hợp công nghiệp chung hai nước, trong đó có cả yêu cầu của Seoul về việc thả một công nhân của nước này bị Bình Nhưỡng bắt giữ. Cuộc gặp giữa quan chức hai miền kéo dài 70 phút ở Kaesong.

Các xe tải vận chuyển hàng hóa đang chuẩn bị tiến vào khu công nghiệp Kaesong.

Khi quan hệ hai miền căng thẳng, Triều Tiên đã dừng mọi dự án chung với Hàn Quốc tại khu công nghiệp Kaesong - vốn là biểu tượng cho sự hòa giải hai bên. Đây là nơi kết hợp giữa công nghệ và quản lý của Hàn Quốc với nhân công giá rẻ của Triều Tiên.
 
Tình hình khu công nghiệp chung đang trở thành điểm nóng khi Bình Nhưỡng từ chối thả một công nhân Hàn Quốc mà họ bắt giữ hồi tháng 3, đồng thời yêu cầu phía Seoul tăng lương và tiền thuê đất với mức rất lớn. Một trong 106 công ty Hàn Quốc tại Kaesong đã rút khỏi khu công nghiệp với lý do an toàn cho nhân viên cũng như sản lượng giảm sút do căng thẳng hai miền gia tăng.

Trong khi đó, một đoàn đại biểu Mỹ do phái viên Philip Goldberg dẫn đầu dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với quan chức Trung Quốc tại Bắc Kinh để bàn về việc thực thi lệnh cấm vận của LHQ với Bình Nhưỡng. Trước đó, Mỹ đã tuyên bố bắt đầu có biện pháp phong tỏa tài sản của một số công ty liên quan đến chương trình tên lửa hay mua sắm thiết bị có thể sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

(Theo AP, Reuters)

;
.
.
.
.
.