.

Mỹ mở chiến dịch lớn tại Afghanistan

.

Sáng 2-7, quân đội Mỹ đã bắt đầu mở một chiến dịch lớn chống Taliban tại tỉnh Helmand thuộc miền nam Afghanistan. Hàng nghìn lính thủy đánh bộ Mỹ và hàng trăm binh sĩ Afghanistan đã tràn vào các ngôi làng vốn là nơi ẩn náu của Taliban tại miền nam Afghanistan, cùng các loại xe bọc thép và trực thăng. Giai đoạn đầu của chiến dịch này kéo dài khoảng 36 tiếng.

Lính Mỹ đang đổ bộ vào tỉnh Helmand, miền Nam Afghanistan.

Đây là chiến dịch quân sự lớn đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Barack Obama nhậm chức hồi tháng 1 nhằm bình ổn quốc gia Nam Á này. Chiến dịch được phát động sau lúc 1 giờ sáng giờ địa phương tại tỉnh Helmand, thành trì của Taliban và cũng là khu vực trồng thuốc phiện lớn nhất thế giới. Mục tiêu của chiến dịch này là cải thiện tình hình an ninh trước cuộc bầu cử Tổng thống tại Afghanistan vào ngày 20-8.

Các quan chức Mỹ miêu tả chiến dịch - có tên là Khanjar - là chiến dịch lớn nhất và hành động nhanh nhất trong giai đoạn mới của cuộc chiến, với sự tham gia của gần 4.000 lính thủy đánh bộ Mỹ mới được bổ sung và 650 binh sĩ Afghanistan.

Các tư lệnh Mỹ hy vọng sẽ thực hiện được những gì mà NATO không đạt được trong vài năm qua, dọn đường cho cuộc bầu cử Tổng thống ở Afghanistan vào tháng 8 tới. “Mục đích là tiến xa, tiến mạnh và tiến nhanh, bằng cách đó chúng ta có thể cứu mạng sống của cả hai bên”, Thiếu tướng Larry Nicholson, chỉ huy lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ ở miền nam Afghanistan tuyên bố với binh lính trước khi thực hiện chiến dịch.

Tuần trước, các lực lượng của Anh cũng dẫn đầu các sứ mệnh tương tự nhưng nhỏ hơn, nhằm xóa sổ các phần tử nổi dậy tại Helmand và tỉnh lân cận Kandahar. Phát biểu trong một tuyên bố, Tướng Larry Nicholson nói: “Chúng ta đi tới đâu sẽ ở lại đó, ở lại đâu sẽ giữ lấy khu vực đó, xây dựng và tiến tới việc chuyển giao tất cả các trách nhiệm an ninh cho phía Afghanistan”.

Miền Nam Afghanistan vốn là thành trì của Taliban và cũng là khu vực Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đang tìm kiếm phiếu bầu từ các cử tri thuộc bộ lạc Pashtun. Taliban - chế độ cầm quyền ở Afghanistan từ năm 1996 và bị Mỹ cùng liên quân lật đổ năm 2001 - đã thực hiện nhiều cuộc tấn công bạo lực, hoành hành ở phần lớn khu vực đông và nam đất nước, buộc Mỹ phải tăng cường quân.
 
Tính đến tháng 6-2009, lực lượng trợ giúp an ninh quốc tế của NATO tại Afghanistan có tổng cộng 61.130 quân từ 42 nước, trong đó có Mỹ, các nước châu Âu, Australia, Jordan và New Zealand. Mỹ là nước đóng góp nhiều quân nhất với 28.850 quân. Cho đến thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Afghanistan, Lầu Năm Góc sẽ triển khai thêm 21.000 quân tới nước này và dự kiến số quân Mỹ tại đây sẽ tăng lên con số 68.000 vào cuối năm nay, gấp đôi so với năm 2008 nhưng mới chỉ bằng một nửa ở Iraq.
  

GIA HUY
(Theo AP, Reuters, BBC)

;
.
.
.
.
.