.

Triều Tiên sẵn sàng đối thoại hạt nhân

.

Hôm 27-7, CHDCND Triều Tiên cho biết, nước này sẵn sàng tham gia một cuộc đối thoại mới nhằm giải tỏa căng thẳng về chương trình hạt nhân. Bộ Ngoại giao Triều Tiên tái khẳng định, có một hình thức đối thoại mới có thể bàn tới tình hình hiện tại.

Binh lính Triều Tiên đang theo dõi các động thái của Hàn Quốc từ làng biên giới Panmunjom.

Thông điệp trên không nói rõ hình thức đối thoại mới là thế nào, tuy nhiên Bình Nhưỡng từ lâu đã muốn đàm phán trực tiếp với Washington. Đây cũng là lần hiếm hoi, khi Bình Nhưỡng thể hiện việc sẵn lòng tham gia đàm phán. Triều Tiên từng khiến căng thẳng trong khu vực leo thang với một loạt các hành động khiêu khích trong vài tháng trở lại đây, bao gồm cuộc thử hạt nhân và phóng một loạt tên lửa.

Trước đó, hôm 24-7, Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Sin Son Ho cũng nhắc đến việc nước này quan tâm tới đàm phán song phương. Tờ Rodong Sinmun còn đưa tin, phái viên của họ tại Hội nghị an ninh châu Á ở Thái Lan tuần trước tuyên bố căng thẳng hạt nhân chỉ là vấn đề giữa Washington và Bình Nhưỡng. Mỹ cho biết, họ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên trong khuôn khổ tiến trình đàm phán 6 bên, nếu nước này trở lại bàn hội đàm và thực hiện các bước giải trừ hạt nhân.

Trong khi đó, báo chí Triều Tiên cũng khẳng định, Bình Nhưỡng sẽ “trả đũa quyết liệt” mọi hành động thù địch từ phía Hàn Quốc và Mỹ, đồng thời cáo buộc hai nước này đang mưu toan kích động một cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố trên chỉ một ngày trước mốc kỷ niệm 56 năm ngày chấm dứt cuộc Chiến tranh Triều Tiên kéo dài 3 năm (27-7-1953).

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kim Yong-chun nói: “Chúng ta sẽ giáng những đòn chí tử nhằm vào Mỹ và Hàn Quốc, nếu họ kích động một cuộc chiến tranh”. Ông Kim cho rằng, tình hình hiện nay trên bán đảo Triều Tiên là do các biện pháp trừng phạt và khiêu khích quân sự của Mỹ và các lực lượng hiếu chiến Hàn Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên cũng tuyên bố, quyết tâm trả đũa các biện pháp trừng phạt mới mà Liên Hợp Quốc đưa ra sau khi Triều Tiên thực hiện các vụ phóng thử tên lửa và thí nghiệm vũ khí hạt nhân. “Chúng ta sẽ trả đũa một cách kiên quyết trước mọi hành động trừng phạt của kẻ thù bằng một cuộc chiến tranh toàn lực”, ông này khẳng định.

Trong một tuyên bố khác, Triều Tiên đã lặp lại lời chỉ trích liên quan tới cuộc tập trận thường niên sắp diễn ra của Mỹ và Hàn Quốc, cho rằng hành động này bộc lộ mục đích đen tối được che đậy sau các cuộc đàm phán.

Hàn Quốc và Mỹ có kế hoạch tiến hành cuộc tập trận “Người bảo vệ tự do Ulchi” (UFG), một cuộc tập trận chung được thực hiện hằng năm, với sự tham gia của khoảng 56.000 quân Hàn Quốc và 10.000 quân Mỹ từ ngày 17 đến 27-8 tới. Washington và Seoul trước đó đã thông báo với Triều Tiên về kế hoạch tập trận này. Mỹ và Hàn Quốc tuyên bố, họ không có kế hoạch tiến quân vào
Triều Tiên. 
      
BĂNG CHÂU  (Tổng hợp từ Yonhap, AP, AFP)
   

;
.
.
.
.
.