.

Mỹ từ bỏ NMD không phải vì Nga

Tổng thống Barack Obama khẳng định, quyết định gác lại kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ (NMD) ở Séc và Ba Lan, không phải do tác động từ thái độ phản đối của Nga. “Nga không quyết định tư thế phòng vệ của chúng ta sẽ như thế nào. Nga đã luôn lo ngại về hệ thống này, nhưng George Bush đã đúng, chúng không là mối đe dọa với họ”, ông Barack Obama nói trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình CBS.

Tổng thống Obama cũng khẳng định, kế hoạch thay thế cũng sẽ không đe dọa đến an ninh của Nga. Ông cho rằng, sẽ rất có lợi nếu người Nga sẵn sàng hợp tác hiệu quả hơn nữa với chúng ta để đối phó với những mối đe dọa như tên lửa đạn đạo hay phát triển hạt nhân ở Iran. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã gạt sang một bên những lời chỉ trích nhắm vào một kế hoạch phòng thủ tên lửa mới cho châu Âu và bác bỏ những lời tuyên bố rằng chương trình phòng thủ mới là một sự nhượng bộ đối với Nga. Kế hoạch mới sẽ triển khai các tên lửa đánh chặn đặt trên biển trước năm 2011, và sẽ thiết lập công nghệ tương tự trên bộ tại các khu vực Nam và Trung Âu 4 năm sau đó.

B.CHÂU (Theo BBC, AP)

;
.
.
.
.
.