.
Hậu trường chính trị

Thách thức mới của Tổng thống Pháp

.

Cựu Thủ tướng Pháp Dominique de Villepin tuần trước tuyên bố sẽ tạo ra một đảng trung hữu mới nhằm thách thức đối thủ là Tổng thống Nicolas Sarkozy trong các cuộc bầu cử vào hai năm tới. Theo ông Villepin, đảng này sẽ được hình thành ở Paris vào ngày 19-6 với kỳ vọng đây là một phong trào chính trị độc lập và tự do.

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Ảnh: AFP
Tuyên bố của chính trị gia này là một trong những dấu hiệu cho thấy việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vào năm 2012 đã sẵn sàng. Ông Sarkozy, được cho là chắc chắn sẽ tái tranh cử, đang phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn dự đoán. Trước đây, ông Sarkozy chứng kiến sự chia rẽ của nội bộ đảng Xã hội đối lập, nhưng sự tham gia ứng cử của Villepin vào năm 2012 sẽ có thể lấy đi phiếu bầu và làm chia rẽ trong chính đảng UMP cầm quyền của ông Sarkozy.

Hiện Tổng thống đang tập trung vào việc xoa dịu những bất mãn của các liên minh trung hữu sau khi thất bại trong cuộc bầu cử địa phương. Đồng thời, nhà lãnh đạo này muốn làm suy yếu đảng mới của ông Villepin bằng việc đưa đồng minh thân cận của cựu Thủ tướng vào nội các: nhà lập pháp Georges Tron đảm nhiệm vị trí phụ trách dịch vụ dân sự. Đây là một trong rất nhiều thay đổi để thu hẹp sự khác biệt trong chính phe bảo thủ của ông Sarkozy.

Một thăm dò dư luận trong tuần qua trên tờ Le Parisien đã xếp ông Villepin trên ông Sarkozy trong danh sách các ứng viên trung hữu tiềm năng. Về phía đảng Xã hội, đảng giành thắng lợi trong cuộc bầu cử địa phương này vẫn chưa chọn được ứng viên có sức hút cho cuộc chạy đua năm 2012 và đang có nhiều dự đoán về những gương mặt triển vọng sẽ cạnh tranh cùng ông Sarkozy.

Trong khi đó, cha của ông Sarkozy, Paul (82 tuổi), trả lời phỏng vấn trên tờ Le Parisien đã nói rằng Tổng thống sẽ thanh thản hơn nếu không tái tranh cử. Ngay cả đệ nhất phu nhân Carla Bruni-Sarkozy cũng bày tỏ việc không mong muốn chồng tranh cử nhiệm kỳ hai.

Cựu Thủ tướng Pháp Dominique de Villepin tuần trước tuyên bố sẽ tạo ra một đảng trung hữu mới nhằm thách thức đối thủ là Tổng thống Nicolas Sarkozy trong các cuộc bầu cử vào hai năm tới. Theo ông Villepin, đảng này sẽ được hình thành ở Paris vào ngày 19-6 với kỳ vọng đây là một phong trào chính trị độc lập và tự do.

Tuyên bố của chính trị gia này là một trong những dấu hiệu cho thấy việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vào năm 2012 đã sẵn sàng. Ông Sarkozy, được cho là chắc chắn sẽ tái tranh cử, đang phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn dự đoán. Trước đây, ông Sarkozy chứng kiến sự chia rẽ của nội bộ đảng Xã hội đối lập, nhưng sự tham gia ứng cử của Villepin vào năm 2012 sẽ có thể lấy đi phiếu bầu và làm chia rẽ trong chính đảng UMP cầm quyền của ông Sarkozy.
 
Hiện Tổng thống đang tập trung vào việc xoa dịu những bất mãn của các liên minh trung hữu sau khi thất bại trong cuộc bầu cử địa phương. Đồng thời, nhà lãnh đạo này muốn làm suy yếu đảng mới của ông Villepin bằng việc đưa đồng minh thân cận của cựu Thủ tướng vào nội các: nhà lập pháp Georges Tron đảm nhiệm vị trí phụ trách dịch vụ dân sự. Đây là một trong rất nhiều thay đổi để thu hẹp sự khác biệt trong chính phe bảo thủ của ông Sarkozy.

Một thăm dò dư luận trong tuần qua trên tờ Le Parisien đã xếp ông Villepin trên ông Sarkozy trong danh sách các ứng viên trung hữu tiềm năng. Về phía đảng Xã hội, đảng giành thắng lợi trong cuộc bầu cử địa phương này vẫn chưa chọn được ứng viên có sức hút cho cuộc chạy đua năm 2012 và đang có nhiều dự đoán về những gương mặt triển vọng sẽ cạnh tranh cùng ông Sarkozy.

Trong khi đó, cha của ông Sarkozy, Paul (82 tuổi), trả lời phỏng vấn trên tờ Le Parisien đã nói rằng Tổng thống sẽ thanh thản hơn nếu không tái tranh cử. Ngay cả đệ nhất phu nhân Carla Bruni-Sarkozy cũng bày tỏ việc không mong muốn chồng tranh cử nhiệm kỳ hai.

THIÊN BÌNH

;
.
.
.
.
.