.

Liên Hợp Quốc đàm phán thương mại vũ khí toàn cầu

Liên Hợp Quốc (LHQ) đã bắt đầu các cuộc đàm phán về hiệp ước thương mại vũ khí toàn cầu nhằm giúp ngăn chặn việc vận chuyển súng bất hợp pháp vốn làm hàng ngàn người thiệt mạng và bị thương mỗi ngày.

AP cho biết, tháng 12-2006, Đại Hội đồng LHQ đã bỏ phiếu đầu tiên về một hiệp ước thương mại vũ khí hàng tỷ USD. Tháng 12-2009, cơ quan gồm 192 nước thành viên này đã quyết định tổ chức một hội nghị vào năm 2012 để dự thảo về hiệp ước thương mại vũ khí. Chỉ có Zimbabwe bỏ phiếu chống lại các cuộc đàm phán, trong khi các nước sản xuất vũ khí lớn như Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan bỏ phiếu trống. Đại sứ của LHQ tại Argentina Roberto Garcia Moritan cho rằng, một hiệp ước như thế sẽ không giải quyết được tất cả vấn đề nhưng ban hành hướng dẫn mua - bán để vũ khí không bị lạm dụng như vụ diệt chủng Rwanda năm 1994. Theo Garcia Moritan, các cuộc đàm phán không chỉ thảo luận kiểm soát súng mà còn cả việc mua các máy bay chiến đấu, các máy bay không người lái, tên lửa và vũ khí hạng nhẹ.

Chiến dịch kiểm soát vũ khí (CAP) - một mạng lưới các nhóm xã hội quốc tế bao gồm Tổ chức Ân xá và Oxfam - đã thúc giục các nhà đàm phán dự thảo một hiệp ước hiệu quả và thiết thực. CAP cho hay, 128 cuộc xung đột kể từ năm 1980 đến nay đã khiến 250.000 người thiệt mạng mỗi năm.    
    
P.NGUYÊN

;
.
.
.
.
.