.

Năm 2015, dân số Trung Quốc gần 1,4 tỷ người

Li Bin - Giám đốc Ủy ban Dân số và Kế hoạch hóa gia đình quốc gia Trung Quốc - cho biết đến cuối năm 2015, dân số của nước này sẽ đạt đến 1,39 tỷ người, so với con số 1,32 tỷ người ở cuối năm 2008.

Phát biểu tại một hội nghị thường niên của Hiệp hội Dân số Trung Quốc ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô ngày 3-7, bà Li Bin cho hay, dân số ở thành thị sẽ hơn 700 triệu người trong 5 năm tới, lần đầu tiên vượt qua dân số ở nông thôn. Tân Hoa Xã dẫn lời bà Li Bin cho hay, với số người già ở độ tuổi 60 hơn 200 triệu người, đây sẽ là lần bùng nổ dân số ở tuổi già đầu tiên của quốc gia có đông dân nhất thế giới này. Theo đó, tính trung bình mỗi năm có 8 triệu người bước vào độ tuổi 60, trong khi giai đoạn năm 2006-2010 trung bình con số này là 3,2 triệu người. Trong 5 năm tới, tỷ lệ dân số ở tuổi 15-59 sẽ tăng đến đỉnh cao rồi sau đó giảm dần.

Theo thống kê, dân số của Trung Quốc vào cuối năm 2008 là 1,32 tỷ người, gấp 2,5 lần số dân vào năm 1949 khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập. Để kiềm chế sự gia tăng dân số, Chính phủ Trung Quốc đã thực hiện chính sách một con vào cuối những năm 1970. Chính sách này đã giúp giữ dân số tăng ít hơn 40% từ năm 1978-2008.

BÌNH YÊN

;
.
.
.
.
.