.

Đức sẽ từ bỏ điện hạt nhân

.
Ngày 30-5, Đức công bố kế hoạch đến năm 2022 đóng cửa tất cả các nhà máy hạt nhân do lo ngại thảm họa tương tự Nhật Bản.

Mô tả ảnh.
Biểu tình trên đường phố Berlin phản đối các nhà máy điện hạt nhân ở Đức.  Ảnh: CNN
 
Bộ trưởng Môi trường Norbert Roettgen đã công bố quyết định của liên minh trung hữu nhằm chấm dứt năng lượng hạt nhân và mô tả điều này là “không thể nào khác được”. Hãng AFP cho biết, Đức hiện có 17 lò phản ứng hạt nhân. Trong đó có 7 lò phản ứng lâu đời nhất ở quốc gia châu Âu này. Chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel đã ra lệnh đóng cửa 7 lò phản ứng này trong 3 tháng để điều tra về an toàn hạt nhân sau sự cố Fukushima Daiichi ở Nhật Bản. Lò phản ứng lâu đời thứ 8 là nhà máy Kruemmel, phía Bắc của Đức, vốn không còn hoạt động trong nhiều năm qua do các vấn đề về kỹ thuật.

Với quyết định trên, Đức là cường quốc công nghiệp đầu tiên công bố kế hoạch từ bỏ hoàn toàn năng lượng nguyên tử. Điều này đồng nghĩa với việc Berlin sẽ phải tìm kiếm 23% nguồn năng lượng từ các nguồn thay thế khác để đáp ứng nhu cầu điện năng.

THIÊN BÌNH
;
.
.
.
.
.