.

Triều Tiên cảnh báo cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân mới

.
Đại sứ CHDCND Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Sin Son Ho cho rằng, việc Mỹ hiện đại hóa vũ khí hạt nhân và mở rộng hệ thống phòng vệ tên lửa ở châu Âu sẽ khơi mào cho một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân mới.

Mô tả ảnh.
Tàu Shi Lang neo đậu tại cảng Đại Liên.  Ảnh: Reuters
 
Phát biểu tại cuộc họp của Đại hội đồng LHQ ngày 28-7 ở New York (Mỹ), đại sứ Sin Son Ho nói rằng, nếu quốc gia hàng đầu về vũ khí hạt nhân muốn ngăn chặn vũ khí hạt nhân lan rộng, thì nước này nên làm gương bằng việc đàm phán Hiệp ước hủy bỏ vũ khí hạt nhân. Kế hoạch của Mỹ với sự tham vấn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) triển khai dần tên lửa đánh chặn trên đất liền và trên biển vào năm 2020. Tuy nhiên, theo ông Sin Son Ho, qua hệ thống lá chắn tên lửa, Mỹ không biện hộ được sự răn đe của mình với các nước khác về phát triển vũ khí hạt nhân và rốt cuộc sẽ dẫn đến cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân mới.
Nhận định của ông Sin Son Ho được đưa ra trước thềm đối thoại giữa đại sứ Mỹ Stephen Bosworth với Thứ trưởng Ngoại giao CHDCND Triều Tiên Kim Kye Gwan ở New York vào ngày 29 và 30-7. Các cuộc gặp gỡ này bàn về khả năng làm sống lại hội đàm về giải giáp hạt nhân sau hơn một năm bế tắc do căng thẳng giữa 2 miền Triều Tiên.

Song, các quan chức Mỹ tại LHQ chưa bình luận gì về dự đoán của đại sứ CHDCND Triều Tiên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner trước đó cho biết, Washington muốn khẳng định Bình Nhưỡng sẵn sàng thực hiện các cam kết theo Hiệp ước 2005 - văn bản yêu cầu quốc gia miền Bắc trên bán đảo Triều Tiên ngừng tất cả chương trình vũ khí hạt nhân và cho phép sự hiện diện của các thanh sát viên quốc tế.

THIÊN BÌNH
 
;
.
.
.
.
.