.

Algeria đóng cửa một phần biên giới với Libya

.
(ĐNĐT) - Một nguồn tin độc lập Algeria cho biết, nước này đã đóng cửa một phần biên giới dài khoảng 1.000 km với Libya và đặt quân đội, cảnh sát ở mức báo động cao nhất.

Mô tả ảnh.
Hiện người ta vẫn chưa biết ông Gaddafi đang ở đâu (Ảnh: RiaNovosti)
 
Tờ Al-Watan cho biết, binh lính, cảnh sát và các nhân viên hải quan đã nhận được các lệnh có liên quan đến việc đóng cửa vào tối 29-8.

Bộ Ngoại giao Algeria cho biết trước đó rằng, vợ và 3 con của nhà lãnh đạo Libya, Muammar Gaddafi đã đến Algeria, cho dù các nước phương Tây đã cảnh báo rằng Algeria không được cho các thành viên gia đình ông Gaddafi và những người trung thành với ông tỵ nạn.

Hiện người ta vẫn chưa biết ông Gaddafi hiện đang ở đâu, kể từ sau khi Tripoli thất thủ vào tuần trước.

Algeria vẫn chưa công nhận Hội đồng chuyển giao quốc gia Libya (NTC) như là một cơ quan quyền lực hợp pháp. Hiện, NTC đã được hơn 30 quốc gia, trong đó có Mỹ, công nhận.

Algeria nhiều lần kêu gọi việc chống lại sự can thiệp của cộng đồng quốc tế vào xung đột nội bộ tại Libya. Nước này sợ rằng, tình hình bất ổn tại Libya có thể bị al-Qaeda lợi dụng để đẩy mạnh vị thế của mình tại các nước láng giềng.
 
Algeria cấp giấy thông hành cho gia đình Gaddafi
 
Trong một diễn biến khác, theo hãng tin AFP, người phát ngôn NTC, ông Mahmud Shammam ngày 29-8
khẳng định Algeria đã cấp cho những người này giấy thông hành để sang nước thứ ba.

Ông Shammam cho biết: "Algeria nói đã cấp giấy thông hành cho họ sang một nước thứ ba. Chúng tôi chưa thể xác định thông tin này, song họ nói rằng họ chào đón những người này (tới Algeria) vì các lý do nhân đạo".

Cùng ngày, Nhà Trắng tuyên bố Washington không thấy có dấu hiêu nào về nơi ẩn náu của ông M. Gaddafi sau khi các thành viên gia đình của ông có mặt ở Algeria. Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney khẳng định: "Chúng tôi không thấy có dấu hiệu nào cho thấy ông ta đã rời Libya."

Trong khi đó, Tập đoàn năng lượng lớn của Italy ENI đã ký một thỏa thuận với ban lãnh đạo NTC nhằm nối lại các hoạt động khai thác dầu tại đất nước bị chiến tranh tàn phá này và cũng là để tái khởi động hoạt động cung cấp khí đốt cho Italy.

Trong một tuyên bố, ENI nhấn mạnh thỏa thuận này, được ký tại Benghazi nhằm tăng cường sự hợp tác tại Libya" giữa ENI và NTC.

ENI hoạt động tại Libya từ năm 1959 và tới nay, vẫn là công ty nước ngoài lớn nhất tham gia khai thác năng lượng tại quốc gia Bắc Phi giàu dầu mỏ này.

Quang Hiển - TTXVN
;
.
.
.
.
.