.

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm

Kinh tế của Trung Quốc tăng trưởng chậm trong quý 3 năm nay và nguyên nhân được cho là do các giải pháp của Chính phủ nhằm kiềm chế lạm phát.

Theo hãng AP, kinh tế Trung Quốc tăng 9,1% từ tháng 7 đến tháng 9, giảm từ tỷ lệ 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái, và đây là mức thấp nhất trong vòng 2 năm qua. Những con số này được Cục Thống kê quốc gia công bố ngày 18-10 trong lúc có quan ngại rằng, khủng hoảng nợ của Mỹ và châu Âu có thể làm tổn thương đến sự tăng trưởng của Trung Quốc.

Tuy nhiên, người phát ngôn Cục Thống kê quốc gia Sheng Laiyun nói rằng, số liệu trên cho thấy chiến lược của Bắc Kinh vận hành tốt và nền kinh tế đang đi đúng hướng. Ông Sheng cảnh báo Trung Quốc đối mặt với “các nguy cơ gia tăng” do thị trường xuất khẩu chủ chốt ở Mỹ và châu Âu suy yếu.

Trung Quốc được dự đoán chiếm 1/3 tăng trưởng toàn cầu trong năm nay. Ma Jun - chuyên gia Ngân hàng Deutsche - đánh giá mức tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ là 18%.
 
THIÊN BÌNH
 
;
.
.
.
.
.