.

Iran tuyên bố ngừng mọi giao dịch bán dầu cho EU

.

 

Theo Reuters, chính trị gia hàng đầu của Iran Ali Fallahian ngày 23-1 tuyên bố Tehran sẽ lập tức ngừng mọi giao dịch bán dầu mỏ cho Liên minh châu Âu (EU) nhằm phá vỡ các kế hoạch của EU áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ đối với nước này trong thời gian sáu tháng.

Ông Fallahian đưa ra tuyên bố trên để đáp lại quyết định trước đó cùng ngày của EU áp đặt lệnh cấm nhập khẩu dầu thô từ Iran, dự kiến sẽ được thực thi đầy đủ trước ngày 1-7 tới, như là một phần trong gói biện pháp trừng phạt mới mà phương Tây kỳ vọng sẽ buộc nước Cộng hòa Hồi giáo này phải từ bỏ chương trình hạt nhân của mình.

Fallahian, một cựu Bộ trưởng Tình báo và hiện là ủy viên Hội đồng Chuyên gia có ảnh hưởng lớn tại Iran, nói rằng nước này sẽ lập tức ngừng xuất khẩu dầu thô sang EU để đẩy giá dầu lên cao và khiến châu Âu không có thời gian tìm kiếm các nguồn cung thay thế.

Ông Fallahian cũng tái khẳng định Iran có thể đóng cửa Eo biển Hormuz để trả đũa các biện pháp trừng phạt của EU, hành động mà Mỹ tuyên bố sẽ không tha thứ.

Ông nêu rõ: "Nếu họ gia tăng sức ép đối với Iran, chúng tôi có thể sử dụng Eo biển Hormuz như công cụ để giải tỏa áp lực và vấn đề đóng cửa eo biển chiến lược này là một trong số những lựa chọn".

TTXVN

;
.
.
.
.
.