.

Tòa án châu Âu ủng hộ dẫn độ giáo sĩ Masri đến Mỹ

.

Tòa án Nhân quyền châu Âu ở Strasbourg (Pháp) ngày 10-4 ra phán quyết ủng hộ việc dẫn độ giáo sĩ Hồi giáo cực đoan Mustafa Kamal Mustafa, còn được gọi là Abu Hamza al-Masri, từ Anh sang Mỹ để đối mặt với các cáo buộc khủng bố.

Giáo sĩ Al-Masri bị cáo buộc liên quan đến các vụ khủng bố ở Mỹ.                                               Ảnh: AP
Giáo sĩ Al-Masri bị cáo buộc liên quan đến các vụ khủng bố ở Mỹ.                             Ảnh: AP

Theo AP, Tòa án phán quyết: Anh sẽ không vi phạm quy định về nhân quyền của Liên minh châu Âu (EU) khi dẫn độ các nghi phạm. Masri được xem là nhân vật cực đoan nhất ở Anh và bị giám sát chặt chẽ. Giáo sĩ 53 tuổi này và các nghi phạm khác cho rằng, ở Mỹ, họ có thể bị giam ở những nhà tù không đảm bảo các điều kiện, bị tra tấn hoặc bị trừng phạt. Tuy nhiên, Tòa án châu Âu bác bỏ các cáo buộc này.

Masri cho hay, ông đã không còn là công dân Ai Cập, nhưng Anh vẫn xem ông là người Ai Cập và bác bỏ quốc tịch Anh của ông. Masri bị cáo buộc liên quan đến vụ bắt giữ 16 con tin ở Yemen vào năm 1998, rao giảng về thánh chiến ở Afghanistan, đồng thời thành lập một cơ sở huấn luyện khủng bố ở Oregon (Mỹ).

T.BÌNH

;
.
.
.
.
.