.

Syria muốn trừng phạt cựu đại sứ đào nhiệm

Ngày 12-7, Bộ Ngoại giao Syria cho biết, cựu đại sứ nước này tại Iraq Nawaf Fares phải bị trừng phạt sau khi ông đào nhiệm sang phe đối lập để tìm cách lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. Theo AP, một ngày trước đó, ông Fares tuyên bố rút khỏi Chính phủ Damascus và Đảng Baath cầm quyền, trở thành nhà ngoại giao cấp cao nhất đến nay rời Chính phủ của Tổng thống Assad.

Bộ Ngoại giao Syria cho biết, cơ quan này muốn dùng luật pháp để trừng phạt ông Fares. Trong khi đó, tại thủ đô Paris của Pháp, Ngoại trưởng Iraq Hoshyar Zebari xác nhận việc đào nhiệm của ông Fares. Tháng 9-2008, ông Fares đã được phái đến Baghdad và là đại sứ Syria đầu tiên đến Iraq trong 26 năm.

Tuần trước, Tướng Manaf Tlass - một người thân tín của ông Assad và là con trai của một cựu Bộ trưởng Quốc phòng đã rời Syria, nhưng không có thông tin ông này sẽ gia nhập lực lượng đối lập.

THIÊN BÌNH

;
.
.
.
.
.